Châu Đốc đẩy mạnh phòng, chống tội phạm

Theo Bí thư Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhằm tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tội phạm so với năm trước.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác công an

Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội 6 tháng của năm 2019 trên địa bàn TP. Châu Đốc cơ bản được kiềm chế, hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế cơ bản được ngăn chặn, kiềm chế. Trong đó, phạm pháp hình sự phát hiện 8 vụ (giảm 1 vụ so cùng kỳ năm 2018); điều tra làm rõ 8 vụ, liên quan 10 đối tượng, với các hành vi: giết người, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; triệt xóa 24 tụ điểm tệ nạn xã hội (mua bán số đề, đánh bạc, đá gà...). Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ được 122 vụ buôn lậu (tăng 36 vụ so cùng kỳ năm 2018), có 88 vụ không xác định chủ, 34 vụ có chủ, tổng giá trị hàng hóa bắt giữ gần 3 tỷ đồng. Qua đó, khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng và xử lý vi phạm hành chính 29 vụ, 32 đối tượng. Riêng tội phạm ma túy, phát hiện bắt quả tang 35 vụ, liên quan 39 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tăng 22 vụ so cùng kỳ năm 2018 (tăng 169%). Tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết, 1 người bị thương (so cùng kỳ năm 2018, tăng cả 3 tiêu chí), nguyên nhân do điều khiển giao thông lấn đường, không chú ý quan sát, có nồng độ cồn.

Công an TP. Châu Đốc đã tổ chức thực hiện 52 buổi diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” cho gần 2.000 lượt người tham dự, qua đó có 175 ý kiến đóng góp liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), trật tự ATGT trên địa bàn. Phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức 30 cuộc tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho gần 3.200 lượt người tham dự; phát gần 1.600 phiếu tố giác tội phạm… Phối hợp lập hồ sơ quản lý giáo dục đối với 1.127 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; các lực lượng chức năng (quân sự, biên phòng, hải quan) trao đổi 55 thông tin và làm tốt việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức 63 cuộc tuần tra đảm bảo ANTT tuyến biên giới. Các địa phương luôn duy trì, phát huy hiệu quả 9 mô hình đảm bảo về ANTT ở cơ sở, cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Công an TP. Châu Đốc đã tập trung quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác; chủ động nắm chắc tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên góp phần ổn định tình hình ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, biểu tình gây rối, bạo loạn, không phát sinh điểm nóng. Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các phương án, kế hoạch, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động lễ,Tết. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản ma túy ở địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác phối hợp giữa các lực lượng công an với các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm chưa được thực hiện thường xuyên; tình hình sai phạm của cán bộ, chiến sĩ vẫn còn xảy ra…

Thời gian còn lại của năm 2019, tình hình sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới, khó lường, nhiều thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá… sẽ tác động đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Để thực hiện, làm tốt nhiệm vụ, Công an tp. Châu Đốc tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các ngày lễ, sự kiện quan trọng; tập trung điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố, truy bắt đối tượng truy nã, tiếp nhận xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; giúp Ban ATGT thành phố tăng cường thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, chống đua xe trái phép, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn…

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/chau-doc-day-manh-phong-chong-toi-pham-a255308.html