Châu Đốc đổi mới công tác dân vận

Sau Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh, công tác dân vận chính quyền được các cơ quan nhà nước gắn với cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, phát động nhiều phong trào có chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), được tổ chức thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp, ngành và địa phương…

TP. Châu Đốc thường xuyên tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong nhân dân. Đồng thời, lồng ghép đối thoại thông qua tiếp xúc cử tri tại cơ sở. Từ đó, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, địa phương tập trung cải cách hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên. Song song đó, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa… với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, Châu Đốc đã hỗ trợ 2 tấn gạo và 200 phần quà cho các xã thuộc tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2022.

Tập trung hướng về cơ sở

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, những tháng cuối năm 2022, hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với các mặt đời sống xã hội; tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm dân vận các cấp; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Đồng thời, tăng cường thực hiện “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống các loại dịch bệnh; quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và đặc biệt là tuyến biên giới; nhân rộng mô hình hay, mô hình mới, cách làm sáng tạo nhằm tạo phong trào lan tỏa trong nhân dân.

Cùng với đó là theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình việc tổ chức bầu cử trưởng khóm, ấp (nhiệm kỳ 2022-2027) trên địa bàn thành phố. Khảo sát tình hình vận động quần chúng và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, phường, xã, mô hình “Dân vận khéo” năm 2022… Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở.

Địa phương còn đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, xây dựng thái độ, phong cách dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với trách nhiệm thực hiện công vụ. Tăng cường dự báo tình hình, nắm chắc cơ sở và phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo… Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

THU THẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chau-doc-doi-moi-cong-tac-dan-van-a341995.html