Châu Kiệt Luân giải thích vụ bị tố đạo nhạc

Theo Châu Kiệt Luân, phần hợp âm trong ca khúc mới của anh vốn được sử dụng nhiều lần trong sản xuất âm nhạc và không hề đạo nhái sản phẩm của nhóm nhạc Infinite.

!Ngày 31/8, tờ Apple Daily đưa tin nam ca sĩ Châu Kiệt Luân lên tiếng đính chính cáo buộc đạo nhạc xoay quanh sản phẩm sắp phát hành của anh.

Cụ thể, sau khi Châu Kiệt Luân tiết lộ một phần bài hát mới trên mạng xã hội, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn nam ca sĩ cố tình sử dụng giai điệu giống ca khúc Julia của Infinite.

Thông qua công ty chủ quản, nam ca sĩ giải thích: "Phần hợp âm bài hát này đã được sử dụng trong ca khúc Ngày nắng (2003), Thất Lý Hương (2004) và Bờ mi của em (2003). Cách phát triển hợp âm trong những bài hát trên đều giống nhau".

Châu Kiệt Luân khẳng định anh sử dụng hợp âm tương tự trong nhiều ca khúc phát hành trước đó của mình. Ảnh: The Straits Times.

Theo Châu Kiệt Luân, không khó để bắt gặp điểm tương đồng trong cách phát triển hợp âm của các ca khúc thể loại pop. Điều quan trọng là làm thế nào để tạo ra giai điệu mới thông qua những hợp âm giống nhau. Tương tự, nam ca sĩ khẳng định chùm hợp âm 6m-4-1-5 anh chọn đã được sử dụng từ lâu trong sáng tác âm nhạc.

Chia sẻ với Apple Daily, Châu Kiệt Luân cho biết anh đã nhìn thấy những bình luận tố ca khúc mới đạo nhạc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nam ca sĩ không quan tâm và không muốn đưa ra phản hồi. Khi phóng viên của Apple Daily liên lạc với Châu Kiệt Luân, nam ca sĩ mới quyết định lên tiếng thanh minh.

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, anh từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Hoa". Kể từ khi ra mắt, âm nhạc của anh luôn được công chúng đón nhận.

Nam ca sĩ đã tạo nên phong cách và thể loại âm nhạc mới - thường được gọi là "phong cách Châu Thị" và "làn gió Trung Hoa". Một số bài hát tiêu biểu của anh gồm Sứ thanh hoa, Tóc như tuyết, Hương lúa, Nghe lời mẹ dạy...

Thúy Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chau-kiet-luan-giai-thich-vu-bi-to-dao-nhac-post1257680.html