Chậu lan hồ điệp khổng lồ trên gỗ lũa, khách ngắm quên lối về

Tại Hội chợ Xuân Kỷ Hợi năm 2019, ngoài những loại hoa Tết truyền thống như mai, đào, đỗ quyên, nhiều nhà vườn còn sáng tạo ghép các cành lan hồ điệp trên gỗ lũa, trên chậu hình thuyền, hình trái tim vô cùng độc đáo.

Chị Lê Anh, chủ thương hiệu hoa lan Lê Anh (Hà Nội) cho biết, ngoài những chậu lan ghép trong chậu tròn truyền thống, năm nay, cơ sở còn sáng tạo, ghép lan trên những thân gỗ lũa, trên những chậu có hình thuyền in chữ Tài, Lộc hoặc hình trái tim. Đặc biệt, nhiều chậu lan hồ điệp khổng lồ với cả trăm cành lan rực rỡ sắc màu.

“Sản phẩm mới được tung ra thị trường trong Tết Kỷ Hợi 2019 nhưng được thị trường rất ưa chuộng. Tại cơ sở của tôi, tác phẩm lan ghép có giá cao nhất lên đến 70 triệu đồng, thấp nhất từ 500.000 đồng/chậu” – chị Lê Anh cho biết.

Giới thiệu chậu lan hồ điệp ghép trên thân gỗ lũa có giá 36 triệu đồng, chị Lê Anh cho biết, giá trị của những chậu cây này nằm ở thân cây gỗ đậm màu thời gian, sự tươi tắn của những cành hoa lan hồ điệp trên nền nâu trầm mặc của gỗ, điểm xuyết thêm màu xanh non của các loại cây lá sẽ giúp không gian trưng bày thêm sinh động.

Ngoài lan hồ điệp, trong hội chợ còn có nhiều chậu địa lan vô cùng có giá trị; những chậu mai vàng đến từ An Nhơn (Bình Định) và nhiều đặc sản đến từ các vùng miền.

Chậu lan khổng lồ, cao vút đầu người được ghép bởi hơn 100 cành lan hồ điệp có giá khoảng 30 triệu đồng.

Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT) tổ chức, từ ngày 25.1 đến 2.2.2019 tại Khu hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chau-lan-ho-diep-khong-lo-tren-go-lua-khach-ngam-quen-loi-ve-1177888.html