Châu Phi ghi nhận trên 1 triệu ca mắc, 23.839 ca tử vong do COVID-19

Ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) thông báo số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 'lục địa đen' đã tăng lên 1.064.546 ca và số ca tử vong tăng lên 23.839 ca.

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi, ngày 10/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi, ngày 10/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo CDC châu Phi, số ca mắc bệnh tại châu Phi tăng từ 1.055.964 ca ngày 11/8 lên 1.064.546 ca ngày 12/8. Số ca tử vong tại đây tăng thêm 257 ca lên 23.839 ca. Trong khi đó, tổng số ca bình phục là 758.292 ca.

CDC châu Phi cho biết Nam Phi hiện có số ca mắc và số ca tử vong cao nhất trong khu vực, lần lượt là 566.109 ca và 10.751 ca. Tiếp đó là Ai Cập với 95.834 ca mắc và 5.059 ca tử vong, Nigeria với 47.290 ca mắc và 956 ca tử vong. Xét theo số ca mắc, miền Nam châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19, sau đó là Bắc Phi và Tây Phi.

Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh khắp châu lục, CDC châu Phi hôm 7/8 hối thúc người dân các nước trong khu vực tăng cường tuân thủ các biện pháp y tế và giãn cách xã hội. Trong thông điệp đưa ra sau khi phát động Tuần lễ Khẩu trang Thế giới (7-14/8), Giám đốc CDC châu Phi John Nkengasong nhấn mạnh: “Chúng ta phải tăng cường đeo khẩu trang trong khi mở rộng quy mô dịch vụ xét nghiệm và điều trị”.

Tại Nhật Bản, chính phủ nước này công bố thêm hơn 950 ca mắc COVID-19 ngày 12/8 trong bối cảnh các trung tâm đô thị, trong đó có Tokyo và Osaka, tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng cao.

Chính quyền thành phố Tokyo xác nhận 222 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên hơn 16.400 ca. Trong số ca mắc mới, khoảng 67% không rõ nguồn lây nhiễm và 26 bệnh nhân trên 60 tuổi và 60% trong độ tuổi từ 20 – 30 tuổi. Số ca mắc mới trong ngày 12/8 tại thủ đô Tokyo cao hơn so với con số 188 ca ngày 11/8, 197 ca ngày 10/8 và thấp hơn so với 331 ca ngày 9/8. Số ca mắc mới trung bình tại Tokyo trong 7 ngày qua là 312,7 ca.

Trong khi đó, tỉnh Osaka xác nhận thêm 184 ca mắc. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp số ca mắc tại tỉnh Osaka tăng ở mức 3 con số, theo đó nâng tổng số ca mắc tại tỉnh này lên 6.178 ca. Theo trang thống kê worldometers.info, đến nay Nhật Bản ghi nhận gần 49.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1.000 ca tử vong.

Tại Trung Quốc, chính quyền địa phương cùng ngày cho biết một phụ nữ sống ở thành phố Kinh Châu, thuộc tỉnh Hồ Bắc (miền Trung) tái dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vài tháng sau khi khỏi bệnh.

Theo cơ quan phòng ngừa dịch bệnh thành phố Kinh Châu, người phụ nữ 68 tuổi nói trên nhập viện sau khi cảm thấy không khỏe ngày 9/8. Kết quả xét nghiệm axit nucleic cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị. Tất cả những người tiếp xúc gần với bà hiện cho kết quả âm tính với virus nguy hiểm này. Cơ quan chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn nhà riêng và các khu vực hoạt động có liên quan đến phụ nữ trên.Trước đó, bà được xác nhận mắc COVID-19 ngày 8/2 vừa qua và khỏi bệnh trong vài tháng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chau-phi-ghi-nhan-tren-1-trieu-ca-mac-23839-ca-tu-vong-do-covid19-20200812213915415.htm