Châu Phi sắp thoát dịch COVID-19?

Đại diện WHO cho biết châu Phi đang thoát khỏi giai đoạn COVID-19 bùng phát và hướng tới thời kỳ kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian dài.

"Đại dịch đang chuyển sang một giai đoạn khác. Với việc tiêm chủng tiếp tục được đẩy mạnh, chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn sống chung với nCoV như một bệnh đặc hữu", Tiến sĩ Matshidiso Moeti, giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Phi cho hay.

Theo bà Moeti, trong suốt 2 năm qua, châu Phi đã trở nên thích nghi, phản ứng mau lẹ hơn với các làn sóng dịch.

"Đối mặt với những khó khăn, bao gồm sự bất bình đẳng lớn trong việc tiếp cận với vaccine, chúng tôi đã vượt qua cơn bão COVID-19 bằng sự quyết tâm", bà này cho hay.

Người dân Kenya chích ngừa vaccine COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng ở Nairobi. (Ảnh: AP)

Sự lạc quan của bà Moeti có phần tương phản với cảnh báo của Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ông Ghebreyesus nhiều lần khẳng định đại dịch vẫn chưa kết thúc và quá sớm để các quốc gia nghĩ rằng COVID-19 sắp chấm dứt.

Hiện mới chỉ 11% dân số trưởng thành châu Phi được tiêm chủng.

Theo số liệu thống kê của WHO, châu Phi là một trong những châu lục ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch. Nguyên nhân theo một số chuyên gia là do dân số của châu Phi rất trẻ và người dân tại đây có xu hướng dành nhiều thời gian ở ngoài trời.

"Trong khi các nước giàu đang cân nhắc tiêm mũi bổ sung, 85% dân số châu Phi chưa được tiêm mũi đầu tiên. Để đạt được mức độ miễn dịch như ở các nơi khác trên thế giới, cần phải tăng tốc đáng kể việc tiếp cận vaccine trong toàn khu vực. Chúng tôi đang có những nguồn cung cấp vaccine ổn định. Vì vậy điều cần thiết lúc này là tập trung vào việc chuyển các liều vaccine đó thành các mũi tiêm thực tế cho mọi người", bà Moeti nói thêm.

Song Hy(Nguồn: Al Jazeera)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chau-phi-sap-thoat-dich-covid-19-ar660864.html