Cháu trai Nữ hoàng Elizabeth bị chỉ trích vì quảng cáo sữa Trung Quốc

Cháu trai lớn nhất của Nữ hoàng Anh, Peter Phillips, đã bị chỉ trích vì có mối quan hệ làm ăn với các công ty. MC Piers Morgan cũng vướng vào tranh cãi khi mỉa mai tiếng Hoa.

Việc cháu trai lớn tuổi nhất của Nữ hoàng Anh Elizabeth sử dụng mối quan hệ hoàng gia của mình để quảng cáo sữa trên truyền hình Trung Quốc đã gây nên một cuộc tranh cãi lớn. Tuy nhiên, vấn đề này đã biến thành một cuộc khẩu chiến của những người nổi tiếng sau khi một trong những người dẫn chương trình truyền hình hàng đầu của Anh bình luận về câu chuyện này và chế giễu tiếng Hoa.

Ông Peter Phillips, 42 tuổi, con trai của Công chúa Anne và là cháu ngoại của Nữ hoàng Elizabeth, đã bị chỉ trích sau xuất hiện trong quảng cáo của Tập đoàn Thực phẩm lớn thứ hai Trung Quốc - trụ sở tại Thượng Hải - Bright Food.

Trong quảng cáo được chiếu trên Dragon TV, Phillips tự hào vì được nuôi dưỡng bằng sữa Jersey lấy từ đàn gia súc tại Lâu đài Windsor. Sau đó, ông uống sữa trong một căn phòng giống như một ngôi nhà quý tộc Anh có góc nhìn ra Thượng Hải.

 Peter Phillips và vợ, Autumn Phillips, tại đám cưới của Hoàng tử Harry. Ảnh: AFP.

Peter Phillips và vợ, Autumn Phillips, tại đám cưới của Hoàng tử Harry. Ảnh: AFP.

Ông Piers Morgan, người dẫn chương trình Good Morning Britain, đã bị cáo buộc phân biệt chủng tộc khi chế nhạo ngôn ngữ trong quảng cáo này.

“Tại sự kiện hoàng gia tiếp theo, bạn có thể tưởng tượng Giáng sinh tại Sandringham (nhà riêng của nữ hoàng) như thế nào. ‘Xin lỗi nữ hoàng, nhưng cháu chỉ uống sữa yang yank yong ying ming (nhại lại cách phát âm tiếng Hoa’”, ông Morgan nói.

Cuộc tranh cãi diễn ra trong bối cảnh công chúng cho rằng có thể thuê người của hoàng gia làm việc vì vợ chồng Hoàng tử Harry đang bắt đầu cuộc sống mới tại Canada sau khi từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia để kiếm tiền.

Một trong những người đầu tiên chỉ trích MC Morgan là cựu cầu thủ bóng đá người Anh John Barnes.

“Vừa thấy Piers Morgan chế giễu tiếng Hoa trên GMB. Thật lạ khi ông ta không bị chỉ trích về việc này”, ông Barnes viết trên Twitter .

Nhiều người nổi tiếng khác như nam diễn viên và nhà viết kịch Daniel Yok Loh, nhà nghiên cứu và phát thanh viên Gregor Lee cũng lên tiếng chế giễu hành vi của Morgan.

Morgan tự bào chữa rằng ông đang chế giễu Phillips chứ không phải người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người xem chương trình đã lên Twitter kêu gọi sa thải Morgan.

Phillips đã bị truyền thông chỉ trích vì có mối quan hệ làm ăn với các công ty Trung Quốc. Năm ngoái, Phillips, chị gái Zara Tindell và dì của ông, Nữ công tước xứ York đã có mối quan hệ làm ăn béo bở với nhà đầu tư mạo hiểm gốc Hong Kong Johnny Hon Sei-hoe.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chau-trai-nu-hoang-elizabeth-bi-chi-trich-vi-quang-cao-sua-trung-quoc-post1038834.html