Cháu trai tàn tật bị xâm hại: Đã có kết quả giám định thương tật

(VTC News) - Cơ quan điều tra cho biết sau khi cháu T. xuất viện, cơ quan này đã đưa nạn nhân đi giám định tỷ lệ thương tật.

Sáng 6/10, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, kết quả giám định tỷ lệ thương tật cháu T. bị tổn hại 17% sức khỏe.

Từ kết quả giám định trên, Công an TP. Vinh lập tức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi - Trú khối 10, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan điều tra

Trước đó , tại cuộc họp báo, Công an TP. Vinh công bố thông tin ban đầu về quá trình điều tra vụ án. Sơn đưa cháu T. đi gần một tháng đến nhiều khách sạn khác nhau trên địa bàn TP. Vinh.
Đến tối 13/9, Sơn đưa cháu T. về thuê nghỉ ở khách sạn Hoàng Anh 1 đóng trên đường Hoàng Phan Thái (TP. Vinh). Đến ngày 16/9, nhân viên khách sạn phát hiện cháu T. bị nhốt trong phòng 206, có nhiều vết thương trên cơ thể.
Ngày 25/9, Sơn bị bắt khi vừa bước chân xuống taxi ở khối 12, phường Bến Thủy (TP. Vinh).
Khai nhận trước cơ quan điều tra về những vết thương trên cơ thể cháu .T, Sơn nói do cháu vệ sinh bẩn ra giường, đối tượng bực tức dùng tay đấm và dùng dây thắt lưng đánh nhiều lần vào người cháu.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn về các vết thương trên cơ thể cháu T. Vùng miệng cháu .T bị loang trắng bất thường. Cơ quan điều tra cho biết, đang tiếp tục phải làm rõ.

Hồng Thắng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chau-trai-tan-tat-bi-xam-hai-da-co-ket-qua-giam-dinh-thuong-tat.310.510102.htm