Cháu từ Hà Tĩnh vào thăm cậu ở Quảng Bình không may rơi xuống sông tử vong

Từ Hà Tĩnh vào thăm cậu ở Quảng Bình, người cháu không may bị rơi xuống sông Long Đại tử vong.

Ngày 4-12, tin từ UBND xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông Phan Văn Quỳnh (52 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị rơi xuống sông Long Đại mất tích.

Vào sáng ngày 1-12, ông Quỳnh từ Hà Tĩnh vào thăm cậu là ông Phan Văn Giáo ở xã Hiền Ninh.

Sau đó, ông Quỳnh sử dụng xe máy đi trên đường dọc sông Long Đại nhưng không may bị ngã xuống sông mất tích.

Anh Quỳnh từ Hà Tĩnh vào thăm cậu ở Quảng Bình không may rơi xuống sông Long Đại. Ảnh: NDCC

Phát hiện sự việc, người dân đã thông báo với chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn kết hợp với nước sông Long Đại chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 5 giờ 15 phút, ngày 4-12, thi thể ông Quỳnh được lực lượng chức năng huyện Quảng Ninh và Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Bình tìm thấy cách vị trí bị ngã khoảng 100m về hạ lưu.

Hiện thi thể của ông đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Chính quyền huyện Quảng Ninh, các tổ chức đoàn thể cũng tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình.

Xem thêm clip người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

BẢO THIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/chau-tu-ha-tinh-vao-tham-cau-o-quang-binh-khong-may-roi-xuong-song-tu-vong-post764868.html