Châu Tuyết Vân bị loại sốc, VĐV Indonesia giành HCV khó tin

VĐV chủ nhà Defia Rosmaniar đã giành tấm HCV ASIAD 18 mà trước đó chẳng ai ngờ tới.

Cụ thể, ở nội dung quyền biểu diễn đơn nữ bộ môn Taekwondo tại ASIAD 2018 sở hữu nhiều gương mặt đáng chú ý. Hàn Quốc, nơi sản sinh ra Taekwondo sở hữu VĐV Yun Jihye trẻ nhưng rất tài năng, bên cạnh nhà vô địch châu Á gần nhất, Marjan Salahshouri (Iran) và nhà vô địch SEA Games 29 Yap Khim Wen (Malaysia). Ngoài ra, Châu Tuyết Vân của Việt Nam và Ju Yuhan của Trung Quốc cũng được đánh giá cao.

Defia loại hàng loạt tên tuổi sừng sỏ để giành HCV.

Tuy nhiên, tất cả phải bất ngờ khi VĐV vô địch không phải là những cái tên kể trên, mà nó thuộc về Defia Rosmaniar, một VĐV Indonesia. Tại SEA Games 29, Defia Rosmaniar không đạt được thành tích nào đáng chú ý ngoài tấm HCĐ đồng đội.

Thế nhưng, tại ASIAD, Defia Rosmaniar bất ngờ đánh bại cả Tuyết Vân và Yun Jihye lần lượt ở tứ kết và bán kết. Vào chung kết, cô đả bại Marjan Salahshouri với điểm số cao bất ngờ 8.690. Trước đó ở tứ kết, Tuyết Vân dù sở hữu số điểm rất cao 8.330 vẫn bị Defia Rosmaniar đánh bại với 8.460 điểm.

Ngoài Indonesia, Thái Lan cũng giành 1 tấm HCV ở bộ môn biểu diễn taekwondo. Như vậy, sau 4 nội dung biểu diễn, Hàn Quốc có 2 HCV, Thái Lan và Indonesia mỗi nước có 1 HCV. Việt Nam chỉ có 1 HCĐ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chau-tuyet-van-bi-loai-soc-vdv-indonesia-gianh-hcv-kho-tin-905476.html