Cháy bãi phế liệu kế bên trường học, sơ tán hơn 500 học sinh

Khói mù mịt, bốc mùi khét lẹt từ vụ cháy bãi phế liệu khiến hơn 500 học sinh trường Tiểu học Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) phải nghỉ học

Sáng 18-4, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiến hành khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu rộng khoảng 800 m2, thuộc thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang.

Theo người dân địa phương, khoảng hơn 23 giờ đêm 17-4, bãi tập kết phế liệu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh, có mùi hôi và kèm theo tiếng nổ nên không ai dám vào.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau nhiều giờ dập lửa, đám cháy tạm thời được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 4 giờ sáng nay, ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại.

Đến 9 giờ 30 phút sáng 18-4, lửa vẫn cháy âm ỉ, cột khói cao hàng chục mét, lực lượng PCCC tiếp tục khống chế đám cháy, tránh lây lan.

Bãi phế liệu tạo cột khói khổng lồ kèm tiếng nổ nhỏ

Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, cho biết đám cháy rất nhiều khói và có mùi khí hôi độc, chỉ cách Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc khoảng 50 m, nên xã đã quyết định cho các em nghỉ học.

Đại diện nhà trường cho biết từ sáng sớm đã thông báo cho phụ huynh cho học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cháu.

Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chay-bai-phe-lieu-ke-ben-truong-hoc-so-tan-hon-500-hoc-sinh-20180418102920283.htm