Cháy chợ ở TP Quảng Ninh, 150 ki ốt bị thiêu rụi thành tro

(GDVN) - Vào khoảng 18h45 chiều qua, 25/10, trong khi tại Bắc Ninh, hơn 100 chiến sĩ cảnh sát đang nỗ lực hết mình để dập tắt ngọn lửa đang dần dần thiêu rụi xưởng sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông của nhà máy Diana, thì một vụ hỏa hoạn lớn khác lại bùng phát ở tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, đám cháy đã xảy ra tại chợ trung tâm huyện Hải Hà thành phố Quảng Ninh. Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa huyện Hải Hà đã nhanh chóng tới hiện trường để khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 21h00 cùng ngày thì đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy lớn này không gây thiệt hại về người nhưng đã cả khiến khu chợ với 150 ki ốt hàng hóa đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, các ki ốt này chủ yếu chứa quần áo, mỹ phẩm, đồ hàng mã…

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị thiệt hại từ 3 đến 5 triệu đồng tùy theo mặt hàng kinh doanh cụ thể.

Nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/chay-cho-o-tp-quang-ninh-150-ki-ot-bi-thieu-rui-thanh-tro/322416.gd