Cháy chợ quần áo lớn nhất tỉnh Bắc Ninh

Cụ thể vào khoảng 0h15 (ngày 13/7), đang ngủ nghe nhiều tiếng nổ lớn, người dân sống xung quanh chợ Đọ chạy ra ngoài thì thấy khói lửa bốc lên từ khu vực bán giày dép trong chợ.

Một số người dân cho biết, do cháy vào nửa đêm, mọi người ngủ không biết nên ban đầu không có nhiều người tham gia dập lửa, khi mọi người đến đông thì lửa đã bốc cao. Sau đó, người dân tâp trung di chuyển những đồ vật quan trọng ở các cửa hàng ra ngoài.

Nhận được tin báo, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng đến dập lửa. Tuy nhiên, lúc này lửa đã bốc lên và lan sang các cửa hàng bán quần áo bên cạnh.

Đến 5h sáng nay (13/7) ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, khoảng 12 kiốt với diện tích hơn 1.500 m2 bị cháy rụi, nhiều cửa hàng bị hư hại, theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chợ Đọ nằm ở trung tâm thành phố Bắc Ninh, là chợ đầu mối về quần áo, có sức tiêu thụ thuộc loại lớn nhất tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, chợ có một số quầy hàng kinh doanh phụ kiện thời trang như túi xách, thắt lưng, giày dép, kính mắt, đồng hồ.

Quốc Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chay-cho-quan-ao-lon-nhat-tinh-bac-ninh-5691168.html