Cháy chung cư Carina: Có thể do nhiên liệu của một xe hơi phát nổ

Sáng 23/3, Thành ủy, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo về vụ cháy tầng hầm để xe tại chung cư Carina Plaza, địa chỉ 1648 Võ Văn Kiệt phường 16 quận 8.

Tham gia cuộc họp báo có ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và nhiều đại diện cơ quan ban ngành liên quan.

Lãnh đạo thành phố và Bộ Công an dự họp báo

Hiện cơ quan điều tra đang xác định nguyên nhân chính xác vụ cháy. Tuy nhiên, theo Công an TP.HCM, từ những dữ liệu và thông tin ban đầu, rất có thể hệ thống nhiên liệu của một xe hơi đã phát cháy và nổ, trong khi đó hệ thống cửa ngăn cháy của chung cư đã bị kê lại nên không đóng lại được, dẫn đến luồng khí thông với hệ thống hành lang và các lỗ thông hơi đã khiến đám cháy lớn hơn.

Những hộ dân sống khối chung cư có tầng hầm bị cháy được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi vụ cháy. Trong đó có 28 người bị nạn được đến các bệnh viện để cấp cứu. Thường trực quận ủy – UBND quận 8 đã chỉ đạo các lực lượng bố trí người tại các bệnh viện để hỗ trợ thân nhân và nắm thông tin người bị nạn để kịp thời có phương án hỗ trợ.

Quận 8 cũng đã chỉ đạo di dời, bố trí nơi ở tạm cho những hộ dân sống tại các căn hộ bị ảnh hưởng vụ cháy, hỗ trợ trước mắt những hộ dân có người tử vong 15 triệu đồng, hỗ trợ tùy vào mức độ người bị thương từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND phường 16 cũng hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương.

Trước đó, vào lúc 1h25 cùng ngày khi phát hiện cháy, người dân đã báo tin cho Trung tâm chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, UBND phường 16 về vụ cháy. UBND phường 16 đã huy động lực lượng địa phương gồm ban chỉ huy quận sự phường, Công an phường, bảo vệ dân phố các đoàn thể phường, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố… phối hợp lực lượng CSGT quận 8, Công an, Ban chỉ huy quân sự, lực lượng y tế, người dân tham gia chữa cháy ban đầu và đưa người dân ra khỏi căn hộ.

Người dân vẫn còn bàng hoàng về vụ cháy

Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 khi nhận được tin báo đã huy động 9 xe chữa cháy các loại và 53 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện chữa cháy. Sau đó nhận định tình hình cháy diễn biến phức tạp, đã huy động tổng cộng 34 xe chưa cháy các loại cùng 205 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy và triển khai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ…

Lúc 3h đám cháy được lực lượng chữa cháy khống chế. 30 phút sau thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thiệt hại ban đầu về người là 13 người chết (3 trẻ em và 10 người lớn) và 28 người bị thương.

Về tài sản khoảng 150/1.000 xe máy và 13/150 xe ô tô các loại (5 xe cháy hoàn toàn). Diện tích cháy khoảng 300/2.000m2.

Thiệt hại ban đầu về người là 13 người chết (3 trẻ em và 10 người lớn) và 28 người bị thương

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/chay-chung-cu-carina-co-the-do-nhien-lieu-cua-mot-xe-hoi-phat-no-post40199.html