Cháy chung cư Carina: Công ty 577 chi 60 tỷ đền bù, vẫn đổ lỗi cho đối tác

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công ty Cổ phần Năm Bảy Bảy (công ty 577) diễn ra sáng nay, Chủ tịch Đoàn Tường Triệu khẳng định lỗi ở đơn vị vận hành mặc dù đã duyệt chi 60 tỷ đồng khắc phục sự cố Carina.

Sáng nay 24/4, công ty Cổ phần Năm Bảy Bảy (công ty 577, mã CK: NBB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 và trả lời cổ đông về sự cố cháy chung cư Carina Plaza vừa qua.

Phát biểu trước cổ đông, ông Đoàn Tường Triệu – Chủ tịch 577 cho rằng chưa thể quy trách nhiệm vụ cháy chung cư mà phải đợi kết quả của cơ quan giám định. Tuy nhiên, trên quan điểm cá nhân, ông Triệu vẫn khẳng định đơn vị vận hành phải là người chịu trách nhiệm.

Theo thông tin từ ông Mai Thanh Trúc, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính NBB, NBB dự kiến chi khoảng 60 tỷ đồng để khắc phục sự cố cháy chung cư Carina hồi tháng 3/2018.

Công ty NBB dự kiến chi 60 tỷ đồng khắc phục vụ cháy Carina

Tính đến nay đã giải ngân được 21 trên tổng số 60 tỷ đồng, chi cho các hạng mục từ thương vong, bị thương về người cho đến ổn định cuộc sống cho dân cư thuê nhà ở tạm, tạm ứng đền bù số tài sản thiệt hại, sửa chữa chung cư…

Tỷ lệ hoàn thành bồi thường tài sản đã đạt 697/736 căn hộ, số phương tiện còn thương thảo là 38 đơn vị.

"Hùng Thanh đã mua bảo hiểm cho chung cư, như thế số tiền bồi thường của Năm Bảy Bảy là tạm chi và sẽ được đơn vị bảo hiểm trả lại. Đồng thời, trách nhiệm pháp lý sau khi có kết quả của cơ quan chức năng thì công ty sẽ được trả lại bởi đối tượng sai phạm chính trong vụ việc", ông Triệu cho biết.

Lãnh đạo công ty 577 cũng cho hay, quý I/2018 doanh nghiệp lãi sau thuế 23 tỷ đồng và khẳng định tình hình kinh doanh 2018 sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự cố Carina.

Năm 2018, doanh nghiệp dự kiến doanh thu đạt 850 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2017 (1.117 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng, tăng gần gấp ba lần mức thực hiện của năm 2017.

Được biết, hiện trong danh sách gồm 9 dự án đang triển khai đến năm 2020 của 577, có 2 dự án của Hùng Thanh (chủ sở hữu dự án Carina Plaza) và một dự án từ CII, còn lại là do NBB làm chủ đầu tư. Trong đó 6 dự án ở TP.HCM gồm: CityGate Tower, Diamond/Citygate2, NBB2, NBB3/CityGate3, NBB4, Thủ Thiêm. Một dự án ở Bình Thuận là DeLagi, một dự án ở Bình Thuận là Khu dân cư Sơn Tịnh và dự án Đồi Thủy sản ở Quảng Ninh.

Riêng tại TP.HCM, công ty này sở hữu đến 58 ha đất với giá trị ước tính khoảng 4,000 tỷ đồng, phần lớn là đất sạch, tập trung tại quận 8 và huyện Bình Chánh, giáp ranh Đại lộ Đông - Tây. Hiện, NBB chỉ mới khai thác 7% quỹ đất này. Công ty cho biết sẽ phát triển tiếp 22% quỹ đất hiện tại ở TP.HCM, thực hiện đẩy mạnh các dự án hiện hữu.

Trước đó, rạng sáng ngày 21/3/2018 đã xảy ra một vụ cháy nổ nghiêm trọng tại chung cư Carina plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương, 150 ô tô và xe máy cháy rụi.

Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do một chiếc xe máy dưới tầng hầm chung cư phát cháy, sau đó đội ngũ thường trực xử lý cháy nổ của chung cư xử lý không hiệu quả, chung cư vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Chung cư Carina do công ty Hùng Thanh (doanh nghiệp do NBB sở hữu 95% vốn) làm chủ đầu tư. Mặc dù NBB lên tiếng cho rằng trách nhiệm của chủ đầu tư trong vụ cháy thuộc về công ty Hùng Thanh song những ngày sau đó, cổ phiếu NBB rớt thảm khiến giá trị vốn hóa "bốc hơi" hàng trăm tỉ đồng.

Sự việc trên gây chấn động thị trường địa ốc, giới đầu tư, ngay sau đó Năm Bảy Bảy đã chính thức công bố không phải chủ đầu tư dự án như dư luận đề cập, nhưng cam kết sẽ hỗ trợ Hùng Thanh giải quyết.

Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tùng – nguyên Giám đốc công ty Hùng Thanh.

V.P

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chay-carina-plaza-cong-ty-577-chi-60-ty-den-bu-do-loi-doi-tac-a367773.html