Cháy chung cư Carina: Nhiều bệnh viện tập trung toàn lực cứu chữa các nạn nhân

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy tại chung cư Carina, bên cạnh hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC được điều động đến hiện trường, tiếp cận dập lửa, phía bệnh viện cũng đã tập trung toàn lực cứu chữa các nạn nhân.

Báo Infonet đăng tải, BS. Lê Bích Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, lúc 4h ngày 23/3, Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 10 bệnh nhân do cháy tại chung cư Carina TP HCM.

Đến 8h sáng nay, 8 bệnh nhi tạm thời ổn định, 1 trường hợp phải thở oxy, 1 cháu cần hỗ trợ thở hô hấp.

Trong đó, bé Nguyễn Hiếu N. (3 tuổi) bị suy hô hấp, phải hỗ trợ máy thở oxy. Bé Nguyễn Thành T. 10 tuổi theo dõi bỏng đường hô hấp, theo dõi viêm phổi do hít khói, thở máy. Trong số 10 bệnh nhi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, nhỏ nhất là bé Nguyễn Phương Nh. mới 3 tháng tuổi.

Nhiều phụ nữ cùng con nhỏ bị ám khói đen, nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương để được sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Báo Tiền phong

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện này cho biết thêm, 2 bệnh nhi nặng nhất suy hô hấp, ngộ độc CO, có khả năng bỏng đường thở, cần theo dõi kỹ xem có ảnh hưởng não hay không. 8 bé còn lại mặc dù không có biểu hiện suy hô hấp nhưng vẫn phải theo dõi trong 24 tiếng tiếp theo.

Thời điểm này, tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu 10 nạn nhân vụ cháy, trong đó có 1 bé 5 tuổi, 1 bị bỏng hô hấp nặng đang được đặt nội khí quản, thở máy, 3 nạn nhân chỉ định nội soi khí quản.

Bác sĩ Vân Thanh, khoa Nội soi Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các nạn nhân chủ yếu bỏng đường hô hấp, 5 người được xử lý hút khói bụi từ đường hô hấp. Sau khi hút khói bụi, các nạn nhân được thở máy và tiếp tục theo dõi trong 24h.

Trong khi đó, trao đổi trên báo Tiền phong, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Nghiệm, PGĐ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) cho biết, từ 2h sáng, bệnh viện đã điều 2 xe cấp cứu cùng với hàng chục bác sĩ, điều dưỡng tích cực cấp cứu cho nạn nhân. Tính đến 8h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 12 trường hợp trong đó có 2 bệnh nhi đã ổn định và chuyển về khoa chăm sóc.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Báo Infonet

10 bệnh nhân còn lại vẫn đang nằm ở phòng cấp cứu, trong đó có 1 nam mang quốc tịch Trung Quốc, đa phần các nạn nhân bị ngạt khí. Bệnh viên tập trung 40 bác sĩ, điều dưỡng để chăm sóc cho các nạn nhân, bác sĩ Nghiệm cho biết thêm.

Ngoài ra, trong số 10 bệnh nhân đang nằm cấp cứu có 4 nạn nhân đang trong tình trạng khá nặng, bệnh viện đang tích cứu cấp cứu.

Sáng 23/3, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC TP HCM, xác nhận vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, lúc rạng sáng cùng ngày đã làm 13 người chết và 14 người bị thương. Lực lượng chức năng vẫn đang tỏa đi đến các căn hộ để tìm người còn mắc kẹt.

Ly Na (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chay-chung-cu-carina-nhieu-benh-vien-tap-trung-toan-luc-cuu-chua-cac-nan-nhan-230761.htm