Cháy chung cư Carina ở TP.HCM: Một nạn nhân chết não

Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, trong số các nạn nhân vụ cháy chung cư Carina đang điều trị, có một người chết não, hiện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Liên quan vụ , tối 23/3, đại diện Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, có một người chết não, hiện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, có 13 nạn nhân chết trong vụ cháy và 1 bệnh nhân chết não.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, quyền Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, trong số các nạn nhân chết trong vụ cháy, có 3 trẻ em. Tất cả nạn nhân đều chết vì ngạt khói.

Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP.HCM).

Danh tính 13 nạn nhân tử vong:

Lê Nhân Kiệt (SN 2015)

Bùi Quốc Lộc (SN 2001)

Trang Thị Thu Hồng (SN 1967)

Trần Văn An (SN 1973)

Đỗ Nguyễn Phương Nhi (SN 2002)

Lưu Lê Bích Phương (SN 1968)

Phan Lê Thùy Dương (SN 1983)

Phan Thị Hà (SN 1960)

Đỗ Hoàng Bảo Vy (SN 2016)

Nguyễn Huỳnh Quốc Anh (SN 2016)

Trần Ngọc Lưu (SN 1971)

Bùi Trần Cẩm Hà (SN 1994)

Nguyễn Thị Thùy Hương

Hiện trường vụ cháy.

Báo cáo về vụ việc này, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết đã làm việc với pháp y và đơn vị liên quan, thu thập các dữ liệu.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bắt đầu từ tầng hầm, khả năng do hệ thống điện của xe nhưng cũng không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ.

Tại hiện trường, hệ thống cửa ngăn cháy bị kê chặn ở tất cả các tầng, không đóng lại nên khí độc và hơi nóng từ tầng hầm bốc lên tới tận tầng 14.

Được biết, điểm xuất phát của vụ cháy là khu tầng hầm với diện tích 22.000m2, khiến 150 xe máy, 13 xe ô tô bị cháy, trong đó cháy rụi hoàn toàn 5 xe.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, đánh giá đây là vụ cháy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản lớn nhất tại TP.HCM trong khoảng 16 năm qua.

Hiện trường tan hoang sau hỏa hoạn.

Theo ông Hoan, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ tầng hầm có thể do cháy xe máy gây ra. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể cần phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Hiện, UBND TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy.

Chính quyền thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư bố trí một khu vực làm chỗ nghỉ, cung cấp lương thực, thực phẩm cho cư dân bị thiệt hại bởi vụ cháy để chờ kết quả xác minh nguyên nhân, thiệt hại từ cơ quan chức năng.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chay-chung-cu-carina-o-tphcm-them-mot-nan-nhan-khong-qua-khoi-d388514.html