Cháy chung cư Carina Plaza: Nạn nhân sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật

Ông Nguyễn Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần 577 - chủ đầu tư chung cư Carina Plaza cho biết, các nạn nhân sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cháy chung cư Carina Plaza làm ít nhất 50 người thương vong

Theo thông mới nhất từ Sở Y tế TPHCM về số người chết và bị thương trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza (TP HCM) tính đến 9h15 sáng ngày 23/3 là 50 người. Trong đó, có 13 người đã tử vong, trong đó có nữ Bí thư kiêm Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình (quận 1).

Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện gồm: Bệnh viện Quận 6 là 26 người, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 11 người, Bệnh viện Hùng Vương 1 người và Bệnh viện Triều An 1 người.

Công văn của Bộ Y tế chỉ đạo việc cấp cứu các nạn nhân vụ cháu chung cư Carina Plaza

Công văn của Bộ Y tế chỉ đạo việc cấp cứu các nạn nhân vụ cháu chung cư Carina Plaza

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc này, Bộ Y tế cũng đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế TP HCM và các bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn và các bệnh viện địa phương khẩn trương triển khai, tiếp nhận, cấp cứu, chữa trị cho các nạn nhân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế TP HCM cùng các đơn vị chuyên môn huy động các thầy thuốc, đảm bảo đủ thuốc, phương tiện tiếp nhận, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời, tích cực nhằm giảm tối đa thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của UBND TP HCM và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó với thảm họa.

Lực lượng cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa ở chung cư Carina Plaza (Ảnh:VTC)

Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật

Trước đó, theo thông tin bước đầu, rạng sáng ngày 23/3, đám cháy kèm tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm giữ ô tô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza.

Vụ cháy xảy ra tại khu tầng hầm với diện tích 22.000m2, khu để xe có diện tích 1.000m2, số xe máy bị cháy là 150 xe, xe ô tô 13 xe và cháy rụi hoàn toàn 5 xe. Tòa nhà này gồm 6 blocks cao từ 14 đến 20 tầng.

Theo ông Nguyễn Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần 577 - chủ đầu tư chung cư Carina Plaza, khẳng định, từ năm 2009 khu chung cư đưa vào sử dụng chưa xảy ra sự cố nào, các nạn nhân sẽ được bồi thường theo quy định pháp luật.

Giải cứu các nạn nhân trong khu chung cư Carina Plaza

Theo các cư dân, thời điểm cháy từ 12h đêm nhưng chuông báo động hoàn toàn tê liệt, lực lượng chức năng xuống kiểm tra hệ thống báo động không có tín hiệu. Nhiều người chết ngạt, những người khác hoảng loạn nhảy từ trên cao xuống.

Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện.

Theo tìm hiểu, dự án Carina Plaza do Công ty TNHH XD - TM - DV - SX Hùng Thanh quản lý.

Thượng tá Phạm Trí Thảo, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 8 thông tin ban đầu về vụ cháy (Nguồn: PLO)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/chay-chung-cu-carina-plaza-nan-nhan-se-duoc-boi-thuong-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-d125288.html