Cháy cửa hàng hoa 2 người chết: Bắt nghi can phóng hỏa

Sau khi phóng hỏa đốt cửa hàng hoa khiến 2 người chết, nghi can Thụ bị bỏng, tự đón xe lên bệnh viện cấp cứu.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Thụ (39 tuổi, trú phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt cửa hàng hoa khiến 2 người chết.

Nghi can Thụ ký vào lệnh bắt giữ

Lệnh bắt giữ do Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Nghi can Thụ đã được áp giải về nhà tạm giữ của Công an tỉnh để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 3h ngày 22/10, cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa (đường Nguyễn Thái Bình, chợ Hòa Thắng, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) do chị Đ.T.H.Y.N (34 tuổi) làm chủ bất ngờ cháy dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC huy động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cửa hàng hoa tươi tại chợ Hòa Thắng bị Thụ phóng hỏa

Tuy nhiên, vụ cháy khiến cháu N.T. P.U (15 tuổi, con gái chị N) và N.T.V (20 tuổi, người làm thuê) đang ngủ bên trong tử vong. Chị N. bị bỏng nặng được chuyển xuống BV Chợ Rẫy cấp cứu.

Nạn nhân N. cho hay, chị có quan hệ tình cảm với Đặng Văn Thụ. Vụ cháy là do Thụ đổ xăng châm lửa đốt.

Còn theo cơ quan điều tra, Thụ và nạn nhân N. có quan hệ tình cảm nhiều năm nay. Tuy nhiên, mối quan hệ bị gia đình phản đối nên chị N. chủ động nói lời chia tay với y.

Vụ cháy khiến 2 thiếu nữ tử vong

Khoảng 1h ngày 22/10, Thụ đột nhập vào cửa hàng hoa của chị N. ngồi chờ. Khi phát hiện chị N. từ trên gác đi xuống, gã tưới xăng, châm lửa đốt.

Chị N. vội chạy lên gác la hét cứu con và người làm thì bị Thụ kéo ra bên ngoài. Gã cũng bị bỏng nặng trong vụ cháy và tự bắt xe lên BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/chay-cua-hang-hoa-2-nguoi-chet-bat-nghi-can-phong-hoa-486461.html