Cháy cửa hàng hoa tươi lúc rạng sáng, 2 người tử vong

Sau một tiếng nổ lớn ở cửa hàng hoa tươi, người dân thấy ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội khiến 2 người không kịp thoát ra ngoài tử vong.

Sáng 22-10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc hơn 3 giờ sáng cùng ngày, tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa ở đường Nguyễn Thái Bình (chợ Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) của gia đình chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (SN 1984).

Ông Trần Văn Tuyến (hàng xóm) cho biết, lúc đó ông dậy đi tập thể dục thì nghe 1 tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng hoa. Ngay sau đó, ngọn lửa bốc cháy. Lúc này, ông hô hoán người dân, dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng cháy rất nhanh nên chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm cửa hàng hoa và 1 phần tiệm vàng bên cạnh.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong cửa hàng hoa tươi có 2 người là em Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 2003, con chị Nguyệt) và chị Nguyễn Thị Vân (quê Đắk Nông) là người làm việc cho chị Nguyệt. Còn chị Nguyệt đang đi lấy hoa về thấy hỏa hoạn nên lao vào cứu con cũng bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Sau gần 30 phút ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Hiện trường vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Clip hiện trường vụ cháy:

Bảo Bình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/chay-cua-hang-hoa-tuoi-luc-rang-sang-2-nguoi-tu-vong_63892.html