Chạy đà trước ASEAN Para Games

Chỉ còn không đầy một tháng nữa trước ngày khởi tranh ASEAN Para Games 2023 tại Campuchia, lực lượng thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam tăng tốc cọ xát tại Giải Vô địch quốc gia TTNKT cầu lông, cử tạ, bóng bàn, boccia tại Đồng Nai (từ ngày 6 đến 13-4)

và Giải Vô địch quốc gia TTNKT judo người khiếm thị, bắn cung, quần vợt xe lăn, điền kinh tại TP HCM (17 đến 21-4).

Sáu trong số các môn thi kể trên - điền kinh, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, judo khiếm thị và boccia - là nội dung tranh tài của các tuyển thủ TTNKT Việt Nam tại ASEAN Para Games 2023, cùng với 2 môn bơi và cờ vua. Đây chính là cơ hội để thành viên các đội tuyển có cơ hội rà soát phong độ, tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi lên đường tranh tài tại giải đấu khu vực, như chia sẻ của HLV trưởng đội điền kinh TTNKT Đặng Văn Phúc.

VĐV Trịnh Công Luận - HCV môn ném lao hạng thương tật F56

VĐV Trịnh Công Luận - HCV môn ném lao hạng thương tật F56

Đoàn TTNKT Việt Nam sẽ có danh sách thành lập chính thức trong nay mai, dự kiến bao gồm 128 VĐV (trong đó có 2 VĐV dẫn đường môn điền kinh) cùng 34 cán bộ, HLV và bác sĩ đoàn. Theo ông Phạm Đông Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng - Tổng cục TDTT, đoàn TTNKT Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân dự ASEAN Para Games 2023 vào ngày 25-5 tại TP HCM. Chương trình thi đấu của ASEAN Para Games 2023 từ ngày 3 đến 9-6 và đoàn đặt mục tiêu xếp trong 3 vị trí dẫn đầu đại hội, tương tự thành tích tại ASEAN Para Games 2021.

Song song với việc chuẩn bị lực lượng tham dự ASEAN Para Games, TTNKT Việt Nam cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc góp mặt tranh tài ASIAN Para Games tại TP Hàng Châu - Trung Quốc, diễn ra ngay sau ASIAD 19. Tại sự kiện cấp châu lục này, TTNKT Việt Nam có 50 VĐV tranh tài các môn điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua trong tổng số 22 môn thi đấu chính thức. Chỉ tiêu tại ASIAN Para Games của đoàn TTNKT Việt Nam là giành ít nhất 3 HCV.

Ngoài 2 sự kiện quan trọng kể trên, TTNKT Việt Nam sẽ cử VĐV tranh tài tại Giải Vô địch điền kinh người khuyết tật thế giới 2023 vào tháng 7 tại Pháp hay World Para Athletic Grand Prix 2023 tại Trung Quốc. Các lực sĩ cử tạ sẽ dự Giải Vô địch thế giới vào tháng 7 ở UAE còn VĐV bơi dự World Series Para Swimming ở các chặng đấu tại Singapore, Đức và Pháp... Tất cả cùng hướng tới việc giành nhiều chuẩn nhất có thể để góp mặt chính thức tại Paralympic 2024 ở Paris - Pháp.

Tin-ảnh: V.Phúc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/chay-da-truoc-asean-para-games-2023042122211945.htm