Chạy đua Tổng thống Mỹ: Lựa chọn người đồng hành lịch sử của ứng viên Joe Biden

Joe Biden đã chọn Kamala Harris - người phụ nữ da màu đầu tiên vào vị trí đồng hành và sẽ giữ chức Phó Tổng thống Mỹ nếu ông đắc cử.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris làm phó tổng thống của mình vào thứ Ba, chấm dứt nhiều tuần suy đoán về người đồng hành tranh cử cùng ông trong cuộc bầu cử tháng 11 ở Mỹ.

"Tôi rất vinh dự được thông báo rằng tôi đã chọn @KamalaHarris - một chiến binh không biết sợ hãi để hỗ trợ những con người nhỏ bé và một trong những công chức tốt nhất của đất nước - làm bạn đồng hành tranh cử của tôi", ông Biden đăng trên Twitter.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ trở thành Phó Tổng thống Mỹ nếu ông Biden đắc cử vào tháng 11 tới. Ảnh: AP.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ trở thành Phó Tổng thống Mỹ nếu ông Biden đắc cử vào tháng 11 tới. Ảnh: AP.

Ông Biden trước đó đã nói rõ rằng ông sẽ chọn một phụ nữ cho vị trí này, trong đó, Thượng nghị sĩ California 55 tuổi Harris và Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, được coi là những ứng cử viên hàng đầu.

Khi tình trạng bất ổn xã hội về bất công chủng tộc và những hành động của cảnh sát đối với người da màu đã làm rung chuyển nước Mỹ trong nhiều tháng, ông Biden đã phải chịu áp lực ngày càng lớn trong việc chọn một phụ nữ da màu chạy đua cùng mình. Bà Harris cũng là người Mỹ gốc Á (mẹ bà sinh ra ở Ấn Độ) đầu tiên có vé tham gia cuộc đua cuối này.

Trước đó, trong danh sách ứng viên còn có nữ nghị sĩ Karen Bass của California, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts, nữ nghị sĩ Val Demings của Florida, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth của Illinois.

"@JoeBiden có thể đoàn kết người dân Mỹ bởi vì ông ấy đã dành cả cuộc đời để chiến đấu vì chúng tôi. Và với tư cách là tổng thống, ông ấy sẽ xây dựng một nước Mỹ sống theo lý tưởng của chúng tôi", Harris đã tweet. "Tôi rất vinh dự khi được tham gia cùng ông ấy với tư cách là ứng cử viên của đảng chúng tôi cho chức Phó Tổng thống và làm những gì cần thiết để đưa ông ấy trở thành Tổng tư lệnh của chúng tôi".

Biden và Harris sẽ có buổi xuất hiện chung đầu tiên với tư cách cùng tranh cử vào thứ tư tại quê nhà Wilmington, Delaware, đội ngũ tranh cử cho biết.

Mỹ chưa bao giờ có nữ phó tổng thống và động thái này diễn ra 4 năm sau khi ứng cử viên nữ tổng thống đầu tiên của nước này từ một đảng lớn, Hillary Clinton, thua cuộc vào Nhà Trắng.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chay-dua-tong-thong-my-lua-chon-nguoi-dong-hanh-lich-su-cua-ung-vien-joe-biden-20200812090152617.htm