Cháy giếng dầu ở Indonesiaia khiến 10 người thiệt mạng

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) xác nhận vào trưa 25-4 có 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một giếng dầu ở làng Pasir Putih, ở huyện Ranto Peureulak, phía Đông tỉnh Aceh bốc cháy vào lúc khoảng 1h30' (giờ địa phương) cùng ngày.

Người phát ngôn BNPB, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết các công nhân đang thu dầu thô từ một giếng dầu trước khi vụ cháy xảy ra.

“Chúng tôi có lý do để tin rằng ngọn lửa bùng phát do tỉa lửa từ một đường ống đang hàn”, ông Sutopo xác nhận, đồng thời cho biết thêm chủ sở hữu giếng dầu vẫn chưa được xác nhận danh tính.

Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn Indonesia cố gắng hết sức mình để dập tắt ngọn lửa. Ảnh: AP

Có 2 xe chữa cháy và hàng chục cảnh sát phòng cháy cứu nạn đến hiện trường vào lúc 2h30’, Báo Bưu điện Jakarta đưa tin.

Ông Sutopo cho biết, hoạt động khai thác dầu quy mô nhỏ lẻ, manh mún và bất hợp pháp diễn ra rải rác khắp phía Đông Aceh bởi người dân địa phương.

Tuy nhiên, đến sáng nay lửa vẫn phát ra từ giếng dầu...

...và các quan chức địa phương phải phong tỏa toàn bộ khu vực hiện trường để tiếp tục tiến hành hoạt động chữa cháy và cứu nạn khẩn cấp. Ảnh: AFP

Vụ cháy xảy ra chỉ một tháng sau một vụ tràn dầu ở phía Đông vùng biển Kalimantan do vỡ đường ống dẫn của Pertamina, làm chết 5 ngư dân.

Chính phủ Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau vụ dầu tràn, gây ra sự phá hủy môi trường và kinh tế nghiêm trọng.

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/chay-gieng-dau-o-aceh-nhieu-nguoi-chet-488173/