Cháy hai tàu cá ở Thanh Hóa

Khoảng 3 giờ ngày 23-9, tại bến neo tàu thuyền thuộc bờ biển thôn Liên Hải, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ cháy.

Dụng cụ và phương tiện nghề cá bị hỏa hoạn gây hư hỏng nặng.

Dụng cụ và phương tiện nghề cá bị hỏa hoạn gây hư hỏng nặng.

Theo lãnh đạo xã Hải Châu, do trên tàu có nhiều vật liệu, nhiên liệu, bình chứa ga dễ gây cháy, nổ nên lực lượng chức năng khó tiếp cận, sớm dập tắt vụ hỏa hoạn. Hậu quả, tàu TH 91746TS, công suất 130 CV của ông Nguyễn Văn Chính và tàu TH 91889TS, công suất 320 CV của ông Phạm Viết Long, cùng ở xã Hải Châu bị hỏa hoạn gây hư hỏng nặng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tĩnh Gia phân công cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, cùng chính quyền xã đánh giá thiệt hại.

Bước đầu, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền xã xác định, nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn do chập điện trên tàu. Vụ hỏa hoạn làm cháy, thiệt hại dụng cụ, phương tiện nghề cá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37708402-chay-hai-tau-ca-o-thanh-hoa.html