'Cháy' hàng ba lô và áo chống đạn cho trẻ em

Miguel Caballero tuy là công ty thiết kế thời trang dành cho người lớn, nhưng từ đầu năm đến nay doanh thu của họ đã tăng tới 400%, chủ yếu lại đến từ những sản phẩm ba lô và áo chống đạn dành cho trẻ em.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty Miguel Caballero có trụ sở tại Bogota, Colombia, ba lô và áo chống đạn cho trẻ em đang là mặt hàng bán chạy tại những quốc gia thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực súng đạn và nguy cơ khủng bố.

Theo giới chuyên môn, nhìn bề ngoài các sản phẩm chống đạn do công ty Miguel Caballero sản xuất không khác gì những chiếc ba lô mà học sinh thường mang đến trường. Điểm khác duy nhất là chúng được thiết kế để có thể chống được đạn và những va đập mạnh.

Vì khởi nghiệp tại 1 trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, nên ông Miguel Caballero quan tâm tới những sản phẩm có liên quan tới con người như kinh thánh chống đạn cho mục sư, ba lô chống đạn cho học sinh, và cả Kimono chống đạn giành cho người Nhật Bản.

Theo giới truyền thông, sau vụ xả súng giết người hàng loạt ở Trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut, Mỹ hôm 14-12-2012 gây chấn động thế giới, ông Miguel Caballero đã thay đổi suy nghĩ trong thiết kế áo chống đạn - phải có sản phẩm cho trẻ em.

Và sau khi coi việc thiết kế áo chống đạn cho trẻ em là cách bảo vệ thế hệ tương lai, dây chuyền sản xuất của công ty Miguel Caballero mỗi ngày cho ra đời hàng trăm chiếc áo chống đạn dành cho trẻ từ 8 đến 16 tuổi. Tuy giá bán từ 150 đến 600 USD cho mỗi sản phẩm tùy thuộc vào chất liệu, nhưng nhiều người vẫn quyết định bỏ tiền để sắm cho con trẻ.

"Sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu sang Mỹ, chứ không phải thị trường Latinh. Tất cả các thiết kế và màu sắc đều dành cho thị trường Mỹ", ông Miguel Caballero tuyên bố.

Theo giới truyền thông, khoảng 300 ba lô chống đạn dành cho trẻ em (khoảng 300 USD/chiếc) được bán ở thành phố Denver bang Colorado (Mỹ) thông qua nhà phân phối duy nhất Elite Sterling Security đã nhanh chóng tiêu thụ hết.

Được gọi với cái tên "Armani của áo chống đạn", công ty Miguel Caballero đã và đang làm ăn phát đạt tại Mỹ với dòng sản phẩm MC Kids - cung cấp những chiếc áo và ba lô học sinh chống đạn.

Giới truyền thông đưa tin, sau vụ xả súng tại bang Florida, Mỹ, phụ huynh đã bảo vệ con em mình bằng bảng và cặp chống đạn khiến cho nhu cầu của mặt hàng này gia tăng chóng mặt. Loại bảng viết tay được làm từ sợi polyetylen, có kích thước 50x45cm, nặng 1,5kg có gắn quai cầm sau lưng để tự vệ khi cần thiết.

“Cháy” hàng ba lô và áo chống đạn cho trẻ em

Theo tờ Nypost, trong một màn trình diễn để quảng cáo áo chống đạn tại Mỹ gần 1 năm trước, ông Miguel Caballero đã chĩa súng vào vợ để chứng minh cho mọi người thấy sự hiệu quả của dòng áo chống đạn thời trang cao cấp mới do công ty này sản xuất.

Mặc dù chiếc áo mang tên MC Armor đã được thử nghiệm với 230 người tình nguyện, nhưng ông Miguel Caballero vẫn muốn mọi người thấy sản phẩm này hiệu quả như thế nào khi dùng vợ làm "vật thí nghiệm". "Nhiều lần tôi bắn vợ, luật sư, anh trai, và cả bản thân", ông Miguel Caballero vừa nói với phóng viên vừa chỉ vào bụng mình.

Miguel Caballero cho biết, ông bắn tất cả nhân viên của mình và sự sống sót của họ đã chứng minh cho các sản phẩm do công ty sản xuất. Được biết, các dòng sản phẩm của ông Miguel Caballero hiện được bán tại các cửa hàng vũ khí ở nhiều bang của Mỹ.

"Trong quá khứ nhiều tổng thống từng sử dụng quần áo của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không được phép tiết lộ danh tính của họ", ông Miguel Caballero tuyên bố.

Được biết, sản phẩm của công ty Miguel Caballero được chứng nhận bởi Viện Tư pháp quốc gia Mỹ. Theo tiết lộ của cựu nhân viên mật vụ kiêm chuyên gia bảo mật Bob Babilino, nhiều tổng thống Mỹ đã mặc áo chống đạn. Giới truyền thông đưa tin, tổng thống Kenya, Nigeria, El Salvador, Paraguay, Panama, Guatemala và Uruguay đều đang mặc đồ do công ty Miguel Caballero sản xuất.

Theo giới chuyên môn, kể từ khi chiếc áo chống đạn ra đời từ thập niên 1960 đến nay, sự gọn nhẹ và kín đáo của nó đã được cải tiến giúp người dùng thoải mái và an tâm hơn.

Trong số những công ty và hãng sản xuất quần áo có khả năng chống đạn hiện nay, cái tên Miguel Caballero được coi là số một thế giới trong lĩnh vực này.

Theo giới truyền thông, trong hơn 25 năm qua, ông Miguel Caballero đã trang bị cho nhiều khách hàng VIP trên thế giới với dòng quần áo vừa thời trang, vừa chống đạn.

Trong số những khách hàng VIP có ông Michael Bloomberg, ngôi sao phim hành động Steven Seagal của Hollywood, nhà Vua Tây Ban Nha, và có tin đồn cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mặc bộ quần áo chống đạn do công ty Miguel Caballero sản xuất tại lễ nhậm chức năm 2009. Các bộ quần áo được thiết kế dành cho khách hàng VIP có giá từ 4.000 USD trở lên.

Mạnh Phong

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/chay-hang-ba-lo-va-ao-chong-dan-cho-tre-em-487070/