'Cháy' hết mình trong màu áo đỏ

Những người 'cháy' hết mình trong màu áo đỏ chính là lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ. Họ thường có mặt kịp thời ở những nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, mang nguồn lực trợ giúp đến với người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tích cực tham gia hiến máu hoặc vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người bệnh…, góp phần lan tỏa những hành động đẹp ở Thủ đô.

Sự nhiệt huyết của các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trợ giúp kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Minh

Trao nhiệt huyết

Gặp bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Vì tại điểm hiến máu tình nguyện thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) vào sáng 23-9 vừa qua, phóng viên Báo Hànôịmới càng thấy rõ hơn sự nhiệt tình với phong trào hiến máu cứu người của người phụ nữ này. Tất bật từ sáng tới gần trưa, bà Hồng vừa ân cần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe từng người đến hiến máu, vừa nhắc nhở mọi người chú ý tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Hồng phấn khởi cho biết: “Trong buổi sáng hôm nay, điểm hiến máu tại thị trấn Tây Đằng đã thu về 149 đơn vị máu, vượt xa so với kế hoạch. Từ nay đến cuối tháng 9 này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức hiến máu tình nguyện tại các xã: Thái Hòa, Khánh Thượng, Thuần Mỹ… Như vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, qua các cuộc hiến máu, toàn huyện đã thu về hơn 1.900 đơn vị máu, đạt 117% kế hoạch cả năm”.

Dừng cuộc trò chuyện với chúng tôi cũng là lúc bà Hồng và một số cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Vì trao đổi về công tác chuyên môn để có thể vận động thêm nhiều người tham gia hiến máu, mở rộng các điểm hiến máu. Cá nhân bà Hồng cũng đã hiến máu nhiều lần. Làm việc với tinh thần nhiệt huyết, sau 14 năm gắn bó với công tác chữ thập đỏ, trong đó có 10 năm làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Vì, ngoài phong trào hiến máu tình nguyện, bà Hồng vững vàng “chèo lái” các chương trình, hoạt động khác đi đến thành công.

Trường hợp khác “cháy” hết mình trong màu áo đỏ nhiều năm qua phải kể đến bà Nguyễn Thị Hằng, Hội Chữ thập đỏ phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm). Trước đây, với vai trò là Chủ tịch Hội, bà Hằng và các hội viên, tình nguyện viên kiên trì đến từng nhà, gặp gỡ từng đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường vận động họ chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ các hoạt động này, Hội Chữ thập đỏ phường Đông Ngạc được biết đến là điểm sáng trong hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo nhiều năm liền. Từ tháng 5-2020 đến nay, mặc dù nghỉ hưu nhưng bà Hằng vẫn tích cực tham gia công tác hội. Nhận xét về bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Tạ Hoàng Hà cho biết, những việc làm và đóng góp của bà Hằng thời gian qua rất đáng quý. Bà đang nhận đỡ đầu một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội còn rất nhiều cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tiêu biểu vừa được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam biểu dương. Chẳng hạn như Đại úy Nguyễn Văn Trường, Phòng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), đồng thời là tình nguyện viên chữ thập đỏ phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) đã 12 lần hiến máu và vận động được hàng trăm người khác cùng tham gia; bà Đào Thị Thái, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình nỗ lực vận động các nguồn lực đạt hơn 60 triệu đồng/năm…

Đón nhận nhiều "trái ngọt"

Bền bỉ làm việc tốt, lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã đón nhận nhiều “trái ngọt”. Đó là những cá nhân, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn có điểm tựa để vươn lên; là những bệnh nhân nghèo được tiếp thêm sự sống từ những giọt máu nghĩa tình…

Trao đổi với chúng tôi trong căn nhà trọ ở tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm), chị Trần Thị Lan Anh xúc động: “Đúng lúc khó khăn nhất, mẹ con tôi may mắn nhận được sự quan tâm từ nhiều phía, trong đó có khoản hỗ trợ trực tiếp 500.000 đồng/tháng của cá nhân bà Nguyễn Thị Hằng ở Hội Chữ thập đỏ phường Đông Ngạc từ tháng 1-2020 đến nay. Sự trợ giúp kịp thời này đã giúp con gái tôi tiếp tục được đến trường”.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Vì, từ tháng 9-2019 đến nay, cháu Nguyễn Thị Huyền, ở thôn Kim Bí, xã Tiên Phong đã được một nhà hảo tâm nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng đến khi hoàn thành chương trình đại học, với số tiền 2 triệu đồng/tháng. “Bố, mẹ cháu không may mất sớm, cháu sống với bà nội. Khi cháu đỗ đại học, thì bà nội qua đời. Đúng lúc nỗi đau chồng chất, khó khăn đến từ nhiều phía, thì cháu nhận được phao cứu sinh từ những tấm lòng hảo tâm. Cháu sẽ cố gắng sống, học tập cho thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm đó”, cháu Huyền xúc động chia sẻ.

Chứng kiến đồng đội Nguyễn Văn Trường tích cực với hoạt động hiến máu tình nguyện, chiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cũng quyết tâm tham gia đóng góp cho các phong trào hiến máu nói riêng, Hội Chữ thập đỏ nói chung. Đúng ngày sinh nhật tuổi 29 (ngày 15-9 vừa qua), anh Ngọc đi hiến máu tình nguyện lần thứ 25.

Ngoài ra, anh Ngọc còn tích cực tham gia vào các chương trình, hoạt động chữ thập đỏ khác tại phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy).

Đáng ghi nhận hơn, thông qua những hạt nhân - mà những trường hợp nêu trên là dẫn chứng tiêu biểu - các phong trào, hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn Hà Nội ngày càng mở rộng, phát triển.

Đơn cử, tại huyện Ba Vì, số cán bộ, hội viên chữ thập đỏ trên địa bàn hiện có khoảng 10.000 người, góp phần trợ giúp kịp thời về nhiều mặt cho từ 4.000 đến 6.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, toàn thành phố hiện có gần 200.000 hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ. Trong giai đoạn 2015-2020, lực lượng này đã vận động các nguồn lực đạt tổng trị giá 1.465 tỷ đồng, trợ giúp kịp thời cho 167.000 địa chỉ nhân đạo; trao tặng 790.000 suất quà; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.000 nhà, lớp học bán trú... Song song đó, thu hút 2,6% dân số Thủ đô tham gia hiến máu tình nguyện, thu về hơn 1 triệu đơn vị máu.

Đánh giá về công tác chữ thập đỏ trên địa bàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An cho rằng, việc có nhiều hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ của Hà Nội được các cơ quan chức năng ghi nhận, biểu dương phần nào cho thấy, công tác chữ thập đỏ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần lan tỏa, nhân lên những hành động, lối sống đẹp trong xã hội.

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/979272/chay-het-minh-trong-mau-ao-do