Cháy hơn ba ha rừng keo tràm ở Thừa Thiên - Huế

Thông tin từ UBND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) chiều nay cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 trưa 12-7, tại khu vực đồi Củ Lạc thuộc địa phận xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà) xảy ra vụ cháy rừng keo tràm của người dân và rừng lau lách trên địa bàn.

Vụ cháy làm thiệt hại hơn ba ha rừng keo tràm của người dân và rừng lau lách trên địa bàn.

NDĐT- Thông tin từ UBND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) chiều nay cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 trưa 12-7, tại khu vực đồi Củ Lạc thuộc địa phận xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà) xảy ra vụ cháy rừng keo tràm của người dân và rừng lau lách trên địa bàn.

Nhận được tin báo, UBND thị xã Hương Trà đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp dân quân tự vệ cùng bà con nhân dân tại địa phương khẩn trương khống chế vụ cháy.

Tại hiện trường, hơn 300 người, bao gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà, lực lượng dân quân cơ động tại các xã lân cận: Hồng Tiến, Hương Bình, Bình Điền, Bình Thành (thị xã Hương Trà) cùng lực lượng công an, bảo vệ rừng chuyên trách và cán bộ của Ban quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn sông Hương, lực lượng kiểm lâm tỉnh và thị xã, người dân địa phương cùng tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp gió tây nam và địa hình đồi núi dốc khiến ngọn lửa nhanh chóng cháy lan, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Thông tin ban đầu từ UBND thị xã Hương Trà cho biết, khu vực rừng keo tràm xảy cháy thuộc các hộ dân ở thôn 1, xã Hồng Tiến, gồm các ông, bà: Hoàng Công Hùng, Hoàng Thị Chanh và Hoàng Thị Chuyên, với diện tích rừng bị cháy khoảng hai héc-ta rừng keo tràm (ba năm tuổi) cùng nhiều héc-ta rừng lau lách, bụi rậm trong khu vực.

Sau gần bốn giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, các lực lượng chữa cháy cùng người dân đã cơ bản khống chế vụ được đám cháy.

Sau khi dập lửa, các lực lượng đang cố gắng khoanh vùng đám cháy để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại; chính quyền xã Hồng Tiến đang tiếp tục phân công, cắt cử lực lượng trực gác và làm nguội những điểm cháy ngún, không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện, cơ quan chức năng tại thị xã Hương Trà cùng chính quyền xã Hồng Tiến đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy rừng và thống kê thiệt hại cụ thể.

Lực lượng chữa cháy tiếp tục thổi gió để dập tắt các điểm cháy ngún.

Làm nguội những điểm cháy ngún, không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40846702-chay-hon-ba-ha-rung-keo-tram-o-thua-thien-hue.html