Cháy khách sạn tại Ấn độ làm ít nhất 21 người thương vong

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở khách sạn Arpit Palace, thủ đô New Delhi, Ấn Độ sáng 12/2, làm ít nhất 21 người thương vong.

Vụ cháy xảy ra tại Khách sạn Cung Điện Arpit (thủ đô New Delhi, Ấn Độ) vào khoảng 4h30 sáng ngày 12/2.

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa thành phố New Delhi Atul Garg cho biết, ngoài 17 người thiệt mạng còn có ít nhất 4 người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là một khách sạn 5 tầng, gồm 35 phòng ngủ.

Vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở khách sạn Arpit Palace, thủ đô New Delhi, Ấn Độ sáng 12/2.

Vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở khách sạn Arpit Palace, thủ đô New Delhi, Ấn Độ sáng 12/2.

Hầu hết mọi người trong khách sạn đều đang ngủ khi xảy ra hỏa hoạn. Trong số những người thiệt mạng có một phụ nữ và một em bé khi họ cố gắng thoát khỏi đám cháy và nhảy ra ngoài cửa sổ. Những nạn nhân còn lại đa phần tử vong vì nghẹt thở. Hình ảnh được ghi lại bằng điện thoại của các nhân chứng cho thấy, ngọn lửa lớn bao trùm tầng thượng của khách sạn.

Ít nhất 25 xe cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường để dập tắt đám cháy. (Ảnh: the Indian Express).

Giới chức địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn và giám sát các hoạt động cứu hộ. Do vậy, khoảng 45 người đã được sơ tán kịp thời. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện.

Khánh Việt

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/chay-khach-san-tai-an-do-lam-it-nhat-21-nguoi-thuong-vong-18310