Chạy lại đôi tàu khách SE3/SE4 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh

Từ ngày 17/6, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) sẽ chạy lại đôi tàu khách Thống nhất SE3/SE4 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngành đường sắt sẽ chạy lại đôi tàu khách SE3/SE4 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh từ ngày 17/6. Ảnh minh họa

Theo đó, tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 19h15’, đến Thanh Hóa lúc 23h03’, đến Đồng Hới lúc 5h58’, đến Huế lúc 9h30’, đến Đà Nẵng lúc 12h24’, đến Diêu Trì lúc 19h35’, đến Nha Trang lúc 0h07’ và đến ga cuối Sài Gòn lúc 9h12’.

Với chiều Sài Gòn - Hà Nội, tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19h25’, đến Nha Trang lúc 3h20’, đến Diêu Trì lúc 7h56’, đến Quảng Ngãi lúc 11h09’, đến Đà Nẵng lúc 14h19’, đến Huế lúc 17h04’, đến Đồng Hới 20h53’, đến Thanh Hóa lúc 4h27’ và đến ga cuối Hà Nội lúc 8h30’.

Trước đó, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy đôi tàu SE3/SE4 từ ngày 1/6. Bắt đầu từ ngày 17/6 khi chạy lại đôi tàu này, trên tuyến Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh sẽ có 2 đôi tàu khách SE3/SE4 và SE7/SE8 chạy hàng ngày.

Ngành đường sắt lưu ý hành khách tại một số tỉnh, thành phố vẫn đang áp dụng các quy định về kiểm soát người về từ vùng dịch. Vì vậy hành khách cần truy cập website của Sở Y tế các tỉnh, thành phố để biết chi tiết trước khi mua vé, đi tàu để tránh ảnh hưởng đến hành trình.

Những quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 được ngành đường sắt duy trì thực hiện nghiêm túc

Ngoài ra các biện phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn được ngành đường sắt duy trì thực hiện như: Chỉ bán vé khoảng 50% phương án chỗ để đảm bảo giãn cách, phun khử khuẩn toa xe, bố trí đầy đủ dung dịch vệ sinh sát khuẩn... trên tàu, dưới ga.

Hành khách trước khi lên tàu được khuyến cáo cần thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, đeo khẩu trang trong suốt quá trình vào ga và đi tàu, hạn chế đi lại trên toa xe khi không thực sự cần thiết.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 từ đầu năm đến nay khiến ngành đường sắt thiệt hại nặng nề. Lượng hành khách đi tàu đạt 1.147.813 lượt với doanh thu đạt hơn 400 tỷ đồng, chỉ bằng 51,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 5/2021, có 393 đoàn tàu bị cắt giảm với tàu Thống nhất là 38 đoàn, tàu khách địa phương là 355 đoàn. Trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh, tàu khách chỉ chạy duy nhất 1 đôi tàu Thống nhất là SE7/SE8.

Thế Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chay-lai-doi-tau-khach-se3-se4-tren-tuyen-duong-sat-ha-noi--tpho-chi-minh-post138956.html