Cháy liên hoàn các gara ô tô tại khu vực Phạm Hùng

Trên địa bàn khu vực phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vào khoảng 22h xảy ra một vụ cháy lớn với diễn biến phức tạp.

Ghi nhận vào khoảng 22 giờ tối nay, 26/11, tại gara ô tô đối diện trường THCS Nam Trung Yên xảy ra một đám cháy lớn.

Đám cháy diễn biến phức tạp, lửa đang lan sang các nhà bên cạnh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Lực lượng chức năng đã cảnh giới, cấm đường từ chợ Nam Trung Yên đến ngã tư Mạc Thái Tổ để phục vụ công tác chữa cháy.

Thời điểm hiện tại, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội. Cơ quan chức năng đang huy động thêm xe cứu hỏa đến hiện trường nỗ lực dập lửa.

Khoảng 22h30, đám cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực khống chế, phun nước chống cháy lan, làm mát hiện trường, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng lo sợ.

Ghi nhận tại hiện trường, 3 xe cứu hỏa được huy động để dập lửa. Các gara ô tô gần đám cháy nhanh chóng di tản, tránh việc ngọn lửa lây lan, hạn chế thiệt hại về của.

Đến 22 giờ 45 phút, rất may vẫn chưa có trường hợp thương vong nào từ vụ hỏa hoạn trên.

Lực lượng chức năng kêu gọi người dân ở gần khu vực cháy không đi vào hiện trường đám cháy, để lực lượng chức năng tập trung làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn khá đông người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Ghi nhận của PV tại hiện trường:

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Đám cháy bùng phát dữ dội

Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực đám cháy

Người dân tích cực di chuyển ô tô trong các gara sát khu vực xảy ra đám cháy, giảm thiểu thiệt hại về tài sản

Chia sẻ nhanh với PV, anh Đảng - chủ quản vịt nướng gần khu vực đám cháy cho biết: "Khi nghe thấy tiếng nổ lớn, và thấy đám cháy bùng phát, tôi có chạy đi gõ cửa các gara xung quang nhưng không thấy ai trực tại thời điểm đó".

Ước tính thiệt hại về tài sản do đám cháy là rất lớn do một lượng lớn ô tô bị cháy rụi. Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục được huy động để ứng cứu. Hiện, đám cháy vẫn chưa có dấu hiệu được dập tắt.

Theo một số người dân gần khu vực đám cháy cho biết, rất có thể, nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện.

PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/chay-lien-hoan-cac-gara-o-to-tai-khu-vuc-pham-hung-55139.htm