Cháy lớn gần ký túc xá HCMUE: Gần 1 ngàn sinh viên được di chuyển an toàn

Một ngọn lửa bùng cháy gần từ nhà kho gần khu nhà A ký túc xá (KTX) Trường ĐH Sư phạm TPHCM (HCMUE) thuộc P.5, Q.11, TPHCM, vào rạng sáng ngày 18/4. Ban quản lý KTX kịp thời sơ tán sinh viên đến nơi an toàn.

Hình ảnh ghi nhận ngọn lửa bùng phát gần KTX Trường ĐH Sư phạm TPHCM thuộc P.5, Q.11, TPHCM.

Hình ảnh ghi nhận ngọn lửa bùng phát gần KTX Trường ĐH Sư phạm TPHCM thuộc P.5, Q.11, TPHCM.

Vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 18/4 khi phát hiện đám cháy kèm gió thổi mạnh từ một nhà kho thuộc một công ty bên ngoài gần KTX Trường ĐH Sư phạm TPHCM, ngay lập tức Ban quản lý KTX Trường ĐH Sư phạm TPHCM sơ tán gần 1000 sinh viên (SV) đang nội trú sang khu vực nhà thờ trên đường Lạc Long Quân.

Sinh viên di chuyển sang nhà thờ giáo xứ Phú Bình (P.5, Q.11, TPHCM).

Ông Nguyễn Anh Đài, Giám đốc KTX HCMUE, cho biết khi phát hiện lửa cháy xưởng nhựa bên cạnh ký túc xá, nhằm đảm bảo an toàn cho SV, Ban quản lý KTX đã phối hợp với chủ tịch phường P.5 tổ chức cho sinh viên di chuyển có trật tự tạm lánh sang nhà thờ giáo xứ Phú Bình (423 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TPHCM).

"Tại thời điểm lửa bùng cháy khoảng gần 1h sáng, gió thổi về hướng Công viên văn hóa Đầm Sen nên khu vực KTX không bị ảnh hưởng bởi khói độc. Tuy nhiên, đề phòng gió đổi chiều, đồng thời đảm bảo an toàn cho sinh viên, chúng tôi đã quyết định di chuyển sinh đến nơi khác an toàn hơn. Sau khoảng hơn 3 tiếng thì ngọn lửa cơ bản được kiểm soát, hiện sinh viên đã trở lại KTX sinh hoạt học tập bình thường..." - Giám đốc KTX HCMUE cho biết.

Sinh viên di chuyển khỏi KTX khi ngọn lửa bùng cháy.

Sinh viên Trần Hiếu Đỉnh (SV năm 2, khoa Giáo dục quốc phòng) cho biết khi ngọn lửa bùng cháy ở khu nhà xưởng bên cạnh, Ban quản lý KTX đã cho SV di chuyển theo hàng lối sang khu nhà thờ gần đó để tránh khói độc. Sau khi đám cháy được kiểm soát thì tụi em di chuyển trở về lại KTX.

“Lúc lửa cháy em cũng lo sợ nhưng được ban quản lý KTX kịp thời di chuyển SV sang khu vực an toàn nên mọi người cũng yên tâm. Lúc di chuyển em chỉ kịp mang một số giấy tờ tùy thân. Nay ngọn lửa đã được kiểm soát, tụi em an tâm trở lại KTX sinh hoạt bình thường” - sinh viên Trần Hiếu Đỉnh chia sẻ.

Công Chương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/chay-lon-gan-ky-tuc-xa-hcmue-gan-1-ngan-sinh-vien-duoc-di-chuyen-an-toan-1cXBkgwng.html