Cháy lớn ở chợ ngoại thành Hà Nội

Lửa bốc cao thiêu rụi nhiều gian hàng tại chợ Sóc Sơn, cảnh sát PCCC của hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn được huy động.

Hơn 5h40 sáng 21.6, đám cháy được cho là bùng phát từ một kios trong chợ Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), sau đó lan rộng khiến nhiều người chạy náo loạn.

"Lửa đã thiêu rụi nhiều cửa hàng bán quần áo, các tiểu thương đang rất hỗn loạn chạy đồ đạc, hàng hóa ra ngoài", một nhân chứng cho hay.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội tại chợ Sóc Sơn. Ảnh. Sơn Giang

Ngoài cảnh sát chữa cháy của hai huyện Sóc Sơn, Đông Anh, thành phố huy động hàng chục bộ đội hỗ trợ khống chế đám cháy. Đến 6h30 lửa vẫn chưa được khống chế.

Được phun nước với cường độ mạnh từ nhiều hướng, đến hơn 7h, đám cháy đã được khống chế. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát, tránh cháy lan.

Nhiều ki ốt trong chợ bị thiêu rụi. Ảnh: Nguyễn Hưng

Công an giúp tiểu thương di dời hàng hóa khỏi đám cháy. Ảnh: Gia Chính.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, hiện chưa phát hiện ai gặp nạn. Khoảng 1.000m3 gồm hàng trăm gian kios bị thiêu rụi, phần lớn là cửa hàng giầy dép, quần áo và mặt hàng dễ cháy. Công an đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Chợ Sóc Sơn nằm bên cạnh đường Núi Đôi - con đường trung tâm của huyện, cách quốc lộ 3 khoảng 400m, cách Đài Phát thanh huyện khoảng 550m.

Chấm màu đỏ là chợ Sóc Sơn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dang-chay-lon-o-cho-soc-son-887329.html