Cháy lớn suốt từ chiều tới đêm tại Công ty Phích nước Rạng Đông, Hà Nội

Đám cháy lớn bùng lên dữ dội tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngọn lửa bao trùm phạm vi rộng, khói đen bốc cao hàng trăm mét.

22h, đám cháy vẫn chưa được dập tắt, nhiều khu vực tại nhà máy bị sập.

22h, đám cháy vẫn chưa được dập tắt, nhiều khu vực tại nhà máy bị sập.

Đến 21h đám cháy vẫn chưa được dập tắt

Tại mặt đường Hạ Đình người dân di tản toàn bộ đồ dùng ra bên ngoài

Tại mặt đường Hạ Đình, đám cháy có nguy cơ lan sang nhà dân, lực lượng chức năng cùng người dân đưa vòi nước lên trên để chống cháy lan sang khu dân cư.

Một đoạn của kho xưởng bị sập, một đoạn vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục bơm nước dập lửa

Khoảng gần 17h ngày 28/8, tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (7-89 Phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Đến khoảng 18h30, đám cháy vẫn tiếp tục bùng cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng sản xuất và lan sang các khu vực dân cư lân cận.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết có vụ cháy xảy ra trên địa bàn, các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa. Hiện vẫn chưa có thống kế về thiệt hại.

Hiện tại hàng chục xe cứu hỏa cùng rất đông lực lượng PCCC&CHCN đang ra sức khống chế vụ hỏa hoạn. Giao thông qua khu vực được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy, người dân hoảng loạn do khói bụi dày đặc.

Theo một người dân sống tại khu vực cho biết: Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy một tiếng nổ, chạy ra thì thấy mọi người hô cháy. Sau khi cháy được khoảng 30 phút thì lại có một tiếng nổ nữa. ngọn lửa và khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Vào khoảng 17h tại nhà máy phích nước Rạng Đông xẩy ra cháy lớn.

Ngay sau khi phát hiện cháy công nhân trong nhà máy đã nhanh chóng di chuyển nhiều đồ đạc trong kho ra bên ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Diện tích cháy rất rộng nên công tác chữa cháy rất khó khăn.

Một bên góc khác của nhà máy sát nhiều nhà dân, cơ quan chức năng đã di tản người dân ra phía bên ngoài.

Một chiến sĩ PCCC sau khi vừa chữa cháy tại ngõ 300 Nguyễn Xiển đã tiếp tục đến chữa cháy.

Do mệt và ngạt khói nên cần sự giúp đỡ của lực lượng y tế được huy động đến đám cháy.

Phía bên trong khu vực cháy.

Do ngọn lửa lớn đã khiến nhiều kết cấu của nhà máy bị sập.

Đám cháy nhà máy phích nước Rạng Đông nhìn từ trên cao

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/chay-lon-suot-tu-chieu-toi-dem-tai-cong-ty-phich-nuoc-rang-dong-ha-noi-4029880-v.html