Cháy lớn tại bưu điện cổ nhất Philippines

Lính cứu hỏa phải vật lộn hơn 7 giờ mới kiểm soát được đám cháy tại Bưu điện Trung tâm Manila, Philippines đêm 21/5.

Theo hãng tin CNN, đám cháy bùng lên tại tòa nhà Bưu điện Trung tâm Manila, Philippines vào khoảng 23h45 (giờ địa phương) ngày 21/5. Tới 6h sáng hôm sau, đám cháy vẫn bùng dữ dội khiến Cục Phòng cháy chữa cháy Philippines phải nâng cảnh báo cháy lên đến mức cao nhất.

Tới 7h sáng 22/5, lính cứu hỏa mới kiểm soát được đám cháy. Một số hình ảnh, video quay lại hiện trường cho thấy những cột khói lửa bốc ra từ các cửa sổ tòa nhà.

Sau đám cháy, theo hãng tin CNN, phần mái và các tầng trên của tòa nhà bị cháy đen.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại Bưu điện Trung tâm Manila, Philippines. Ảnh: Facebook

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại Bưu điện Trung tâm Manila, Philippines. Ảnh: Facebook

Bưu điện Trung tâm Manila hiện là nơi đặt văn phòng của Tập đoàn Bưu điện Philippines - dịch vụ bưu điện quốc doanh của Philippines chuyên xử lý các dịch vụ thư từ, bưu phẩm và phát hành các bộ sưu tập tem đặc biệt tại quốc gia này.

Ông Mark Laurente - quan chức thuộc Tập đoàn Bưu điện Philippines cho biết, các bộ tem đặc biệt đã may mắn không bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn do đang được lưu giữ tại thành phố khác.

Bưu điện Trung tâm Manila là bưu điện lâu đời nhất tại Philippines, được xây dựng lần đầu năm 1926, là tác phẩm thiết kế của hai kiến trúc sư nổi tiếng người Philippines Juan M. Arellano và Tomás Mapúa. Tòa nhà bị hư hại nặng nề trong Thế chiến II và được xây dựng lại vào năm 1946.

Năm 2018, tòa nhà được công nhận là “tài sản văn hóa quan trọng” của Philippines, mang ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, nghệ thuật và văn hóa đối với đất nước, người dân quốc đảo.

Hoàng Anh (Theo CNN)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chay-lon-tai-buu-dien-co-nhat-philippines-d591663.html