Cháy lớn tại công ty gỗ, thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Vụ hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra từ đêm 27.2 và kéo dài suốt hơn 7 tiếng đồng hồ sang ngày 28.2 tại Cty TNHH Scansi Pacific (chuyên về đồ gỗ gia dụng và công nghiệp), đóng ở lô 24-30 đường số 1, Khu công nghiệp Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TPHCM làm thiệt hại hơn 20 tỉ đồng.

Hiện trường vụ cháy. Đây là vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút chiều 27.2, khi công nhân đang chuẩn bị tan ca chiều. Lúc đó, đám cháy bùng phát tại nhà xưởng chứa sản phẩm gỗ thành phẩm, làm hàng chục công nhân tại đây bỏ chạy tán loạn. Nhận tin báo, lực lượng PCCC tại chỗ đã cố gắng dùng bình chữa cháy nhỏ và máy bơm nước từ nguồn nước có sẵn để khống chế hỏa hoạn nhưng bất thành. Đám cháy càng lúc càng bùng phát dữ dội và lan nhanh trên diện tích rộng, nên lực lượng chữa cháy tại chỗ phải cầu cứu Sở Cảnh sát PCCC và Đội PCCC của Khu công nghiệp Tân Tạo. Lực lượng PCCC của Khu công nghiệp Tân Tạo đến kịp thời tại hiện trường nhưng lúc này đám cháy đã biến thành “biển lửa” quá lớn và đã cháy lan qua cả 2 nhà kho chứa gỗ của Cty nằm sát bên nhà xưởng. Được sự tiếp ứng của Sở Cảnh sát PCCC và điều động Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân tập trung tổng lực đến hiện trường cứu hỏa, nhưng trước vụ cháy bốc cao hàng chục mét, lan rộng sang cả 3 dãy nhà khiến biển lửa không thể nào dập tắt được nữa. Do vậy, bằng biện pháp bảo vệ các nhà kho và xưởng còn lại, lực lượng PCCC dùng vòi rồng bao vây đám cháy và chống cháy lan tiếp tục. Lực lượng PCCC huy động tổng lực chữa cháy suốt đêm sang ngày. Ảnh: Phùng Bắc Nhận định vụ cháy rất nguy hiểm, nguy cơ cháy càng ngày càng lớn, Sở Cảnh sát PCCC đã huy động thêm 4 phòng cảnh sát PCCC gồm Q.1,6,8 và 11 với tổng cộng hơn 33 xe chữa cháy chuyên dụng và 218 cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường tiếp ứng. Thiếu tướng Trần Triều Dương - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM - đã trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Lực lượng chữa cháy chia làm 4 mũi giáp công, ngăn không cho ngọn lửa lan qua khu vực kế cận. Lúc này, toàn bộ khu vực nhà xưởng trong đám cháy đã bị đổ sập, bắn lửa gây nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy tại hiện trường. Nguồn nước chữa cháy được hút ngay tại các kênh rạch để phục vụ công tác chữa cháy tại chỗ. Vụ cháy kéo dài đến 0 giờ 30 phút ngày 28.2 thì được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, hỏa hoạn đã làm toàn bộ diện tích của nhà xưởng và nhà kho rộng khoảng 11.000m2 bị thiêu trụi và đổ sập. Tất cả tài sản máy móc, vật liệu sản xuất và cả thành phẩm đồ gỗ trong 3 nhà xưởng và kho bị cháy trụi, ước tính thiệt hại lên đến hơn 20 tỉ đồng. Ngay trong sáng 28.2, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp với Công an TPHCM, Cục Cảnh sát PCCC - Bộ Công an và các lực lượng chức năng khác tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy nghiêm trọng này.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/chay-lon-tai-cong-ty-go-thiet-hai-hon-20-ti-dong/20103/175620.laodong