Cháy lớn tại đại lý bán lẻ xăng dầu Khải Hoàng 2 ở Quảng Nam

Khoảng 13h30' ngày 21/8, tại đại lý bán lẻ xăng dầu Khải Hoàng 2 (ở đường Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ cháy lớn

Theo đó, xe bồn biển số 43C-06797 do tài xế Trương Công D, trú TP Đà Nẵng, (thuộc Công ty TNHH MTV Hùng Th. ở TP Đà Nẵng) đang tiếp nhiên liệu vào bể chứa xăng dầu thì bất ngờ phát cháy.

Đám cháy bùng phát từ đầu cabin xe bồn lan qua 4 cột xăng dầu của đại lý bán lẻ xăng dầu Khải Hoàng 2.

Khu vực nơi đại lý bán lẻ xăng dầu Khải Hoàng 2 phát cháy lớn.

Ngay sau đó, người dân địa phương gọi báo cho Công an huyện Thăng Bình và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Nam.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 5 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Các cột cây xăng Khải Hoàng 2 bị cháy rụi hoàn toàn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Rất may vụ cháy không gây thương vong.

Xe bồn mang biển kiểm soát 43C-06797 bị cháy ở đầu cabin

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Tuyết Lê- VOV miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/chay-lon-tai-dai-ly-ban-le-xang-dau-khai-hoang-2-o-quang-nam-803006.vov