Cháy lớn tại kho chứa vật liệu xây dựng của một công ty ở Bình Dương

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 2/1, tại kho hàng chứa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thiên Thành Tâm.

Đến 14h chiều 2/1, đám cháy tại Công ty TNHH Thiên Thành Tâm (phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), chuyên buôn bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng đã được khống chế. Hiện, lực lượng phòng cháy chữa cháy- Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục phun nước để ngăn không cho lửa bùng phát trở lại.

Trong lúc đi kiểm tra bảo vệ công ty phát hiện lửa bốc lên từ nhà kho.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 2/1, tại kho hàng chứa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thiên Thành Tâm. Lúc này, bảo vệ công ty ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ nhà kho nên đến kiểm tra thì phát hiện cháy. Bảo vệ hô hoán mọi người xung quanh cùng dập lửa nhưng bất thành.

Mọi người cùng dập lửa nhưng bất thành nên đã báo cơ quan chức năng.

Do trong nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát, lan rộng. Mọi người nhanh chóng báo lực lượng chức năng và cùng di chuyển máy móc, hàng hóa ra khu vực an toàn.

Đến 14h, đám cháy đã được khống chế.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Dầu Một và của tỉnh Bình Dương điều động 6 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ để chữa cháy. Lực lượng chữa cháy phải chia thành nhiều hướng để ngăn đám cháy lan rộng.

Được biết, công ty có diện tích hơn 1.000m2. Trong nhà kho chứa nhiều vật liệu xây dựng dễ bắt cháy như sơn, xăng dầu và các nguyên liệu khác khiến cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, đám cháy cũng được khống chế, rất may không gây thiệt hại về người nhưng nhiều máy móc, vật dụng trong nhà kho bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang xác định thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chay-lon-tai-kho-chua-vat-lieu-xay-dung-cua-mot-cong-ty-o-binh-duong-828239.vov