Cháy lớn tại kho phế liệu cạnh quốc lộ, hơn 100 người tham gia dập lửa

Tối 3/12, Công an TP Đà Nẵng đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia dập lửa tại 1 kho phế liệu ở huyện Hòa Vang, nỗ lực chống cháy lan.

Đến 21 giờ tối 3/12, gần 100 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương dập lửa tại kho chứa phế liệu.

Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện đám cháy tại kho phế liệu của gia đình ông Nguyễn Tài (trú thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nên tri hô để ứng cứu, dập lửa. Tuy nhiên, do có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bao bì,... nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh lan rộng ra cả nhà kho với diện tích gần 1000m2.

Tại thời điểm hỏa hoạn bùng phát, khu vực này đang có mưa lớn. Tuy nhiên, đám cháy vẫn nhanh chóng lan rộng, cột khói đen cao hàng chục mét và bên trong phát ra nhiều tiếng nổ khiến nhiều người sống xung quanh hoảng sợ.

Theo ghi nhận, do đám cháy quá lớn, các phương tiện giao thông, trong đó rất nhiều ô tô phải dừng lại hai đầu khiến giao thông trên tuyến QL14B bị ách tắc từ ngã tư Hương Lam đến ngã tư Hòa Khương. Nhiều xe máy và ô tô con buộc phải quay đầu đi vào đường bê tông nông thôn để tránh đám cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Nhiều tài sản bị vụ cháy thiêu rụi.

Lực lượng chức năng có mặt để dập lửa.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Khương và Công an huyện Hòa Vang đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông qua đường vành đai phía Tây và đường bê tông nông thôn để giảm ùn tắc.

Hiện, khoảng 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Đà Nẵng vẫn đang có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Được biết, đây là một trong những vựa phế liệu lớn nhất tại huyện Hòa Vang.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chay-lon-tai-kho-phe-lieu-canh-quoc-lo-hon-100-nguoi-tham-gia-dap-lua-20221203212434823.htm