Cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh

Khoảng 2 giờ 45 phút ngày 9-5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh tại Lô C 12/1, đường 2F thuộc Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Ngọn lửa bùng phát trong đêm và nhanh chóng bao trùm khu vực 2 nhà kho chứa giấy và các loại vật tư trên diện tích hơn 3.100m2. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã huy động gần 220 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị phòng cháy chữa cháy của nhiều quận, huyện cùng 35 phương tiện, trang thiết bị chuyên nghiệp đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy nỗ lực bao vây, khống chế, dập tắt đám cháy.

Do cháy trên diện tích rộng, lửa bốc cao, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải triển khai phương án huy động lượng nước lớn, bao vây khống chế ngọn lửa từ nhiều hướng, không để lan nhanh sang các khu vực khác trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Đến 7 giờ 30 phút ngày 9-5, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn tiếp tục tham gia chữa cháy, bước đầu đã khống chế không cho đám cháy lan rộng.

Theo Đại tá Phạm Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, khu vực cháy là các nhà kho của Công ty Phước Sinh chứa khoảng 3.400 tấn giấy. Loại vật liệu dễ cháy này bén lửa rất nhanh, cháy lan trên diện rộng nên gây khó khăn rất lớn cho lực lượng chữa cháy. Ngay từ đầu, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã huy động lớn phương tiện, máy móc, trang bị và nguồn nước với quyết tâm cao nhất khống chế đám cháy, không để cháy lan.

Tin, ảnh: CẢNH KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/chay-lon-tai-khu-cong-nghiep-vinh-loc-tp-ho-chi-minh-538441