Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Nga

Đám cháy lớn bùng lên tại nhà máy lọc dầu Afipsky ở tây nam nước Nga, nghi do bị tập kích bằng máy bay không người lái.

Hôm 31/6, Thống đốc Veniamin Kondratyev cho biết một bể chứa dầu đã bốc cháy tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga. Ông nói nguyên nhân hỏa hoạn có thể do máy bay không người lái (UAV) rơi xuống khu vực nhà máy.

"Đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Afipsky. Cơ sở chưng cất dầu mazut đã bốc cháy. Một cuộc tấn công bằng UAV được cho là nguyên nhân vụ cháy", Thống đốc Veniamin Kondratyev cho biết trên Telegram.

Nhiều vụ cháy nhà máy lọc dầu được ghi nhận ở Nga thời gian gần đây. (Ảnh: The Guardian)

Nhiều vụ cháy nhà máy lọc dầu được ghi nhận ở Nga thời gian gần đây. (Ảnh: The Guardian)

Theo Thống đốc Veniamin Kondratyev, lực lượng cứu hộ nhanh chóng khoanh vùng đám cháy trên diện tích 100 m2.

Nhà máy lọc dầu Afipsky nằm không xa cảng Novorossiisk ở biển Đen. Cảng Novorossiysk từng là trụ sở của Hạm đội biển Đen của Nga.

Ngày càng có nhiều báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới đường sắt và nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây.

Một đám cháy lớn xảy ra vào ngày 28/5 tại nhà máy lọc dầu Ilsky, nằm cách Novorossiysk khoảng 55 km về phía đông bắc. Các quan chức địa phương tuyên bố vụ cháy là do cuộc tấn công bằng UAV.

Các cuộc tấn công bằng UAV cũng được báo cáo ở một số khu vực của Nga vào ngày 27/5, trong đó có cơ sở dầu mỏ của nhà máy lọc dầu Druzhba ở vùng Tver của Nga.

Đến nay, không ai đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Moskvae nhiều lần cáo buộc Kiev tổ chức tập kích bằng UAV trong lãnh thổ nước này, nhắm vào hạ tầng dân sự lẫn quân sự. Ukraine không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Nga hoặc ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: TASS)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chay-lon-tai-nha-may-loc-dau-o-nga-ar786530.html