Cháy lớn tại Tòa nhà Dầu khí, Thanh Hóa làm 1 người tử vong

Một đám cháy bùng phát tại Tòa nhà Dầu khí ở số 38, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, khiến nhân viên trong tòa nhà phải lên tầng cao cầu cứu.

Vào khoảng 18h15 phút chiều tối 16/1, tại khu vực tầng 2, Tòa nhà Dầu khí trên đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tòa nhà Dầu khí trên đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, trong khi nhiều người đang mắc kẹt trên tầng cao của tòa nhà.

Hiện đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, cùng với nhiều xe cứu hỏa và các trang bị khác nhanh chóng tiến hành dập lửa và khẩn trương tiếp cận, giải cứu những người bị mắc kẹt.

Nhiều xe cứu hỏa và các trang bị khác nhanh chóng tiến hành dập lửa và khẩn trương tiếp cận, giải cứu những người bị mắc kẹt.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ cho biết, hiện đã có 1 người tử vong trong tổng số 9 nạn nhân nhập viện cấp cứu lúc 19h34 phút, 8 nạn nhân ở mức độ nhẹ và vừa do ngạt khí và sốc nhiệt, 1 nạn nhân nữ tử vong là N.T.T.H, sinh năm 1994, vào viện trong tình trạng tim ngừng thở, cấp cứu không hồi phục./.

CTV Vĩnh Nguyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chay-lon-tai-toa-nha-dau-khi-thanh-hoa-lam-1-nguoi-tu-vong-1001258.vov