Cháy lớn tại xưởng làm bánh ở Hải Phòng

Vụ cháy bùng phát từ nhà kho, tuy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ nguyên liệu trị giá hàng trăm triệu đồng bị thiêu rụi.

Theo báo Giao thông, khoảng 19h ngày 4/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà xưởng làm bánh của gia đình anh Đỗ Minh Quang (SN 1982) có địa chỉ tại số 1 Ngõ 5, An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, thiêu rụi toàn bộ kho chứa nguyên liệu cùng nhiều tài sản.

Cảnh sát PCCC dập lửa tại nhà kho - nơi bùng phát vụ cháy. Ảnh: Vũ Đạt/báo Giao thông

Theo đó, vào thời điểm trên, ngọn lửa bốc lên từ trong kho chứa nguyên liệu của gia đình anh Quang. Do nhà kho là nơi chứa lá buông khô – một nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên rất mạnh và nhanh chóng lan rộng, mùi khét do vật liệu cháy bốc lên nghi ngút.

Ngay lập tức, các thành viên trong gia đình có mặt tại nhà xưởng đã hô hoán, kêu gọi hàng xóm giúp đỡ và tiến hành dập lửa tại chỗ, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng 2 thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã điều động 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tập trung dập lửa. Do nhà xưởng nằm sâu trong dãy nhà trọ nên các chiến sĩ PCCC đã rất vất vả để chống cháy lan rộng sang nhà hàng xóm, đồng thời tập trung phun nước vào nhà kho đang cháy. Đến 20h20, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Những nguyên liệu dễ cháy ở nhà kho rải rác khắp hiện trường. Ảnh: Vũ Đạt/báo Giao thông

Anh Đỗ Minh Quang - chủ xưởng làm bánh cho biết, lúc phát hiện cháy, trong nhà có 5 người đã nhanh chóng thoát ra nên không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà kho là nguyên liệu làm bánh trị giá hơn 200 triệu đồng vừa nhập về trước Tết đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện. Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo báo Thanh niên, trước đó, cũng tại Hải Phòng, ngày 15/2, một vụ cháy rừng đã xảy ra ở khu vực núi Sơn Đảo, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.

Cho đến 3h10 ngày 16/2, đám cháy mới được xử lý dứt điểm, nhưng qua kiểm kê ban đầu đã có 2,5ha rừng tạp bị ngọn lửa thiêu rụi. Cơ quan chức năng bước đầu xác định người dân địa phương sơ ý khi đốt vàng mã đã để ngọn lửa bùng phát dẫn đến cháy rừng.

Phương Dung (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/chay-lon-tai-xuong-lam-banh-o-hai-phong-98888