Cháy nhà 8 người chết ở TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng

Nhằm kịp thời động viên gia đình bị hỏa hoạn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề xuất hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 10 triệu đồng, người bị thương 2-10 triệu đồng.

Ngày 8/5, Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có tờ trình về việc hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn làm 8 người chết ở phường 1, quận 11.

Để kịp thời động viên gia đình bị hỏa hoạn, Ban Phong trào đề xuất hỗ trợ cho mỗi nạn nhân thiệt mạng 10 triệu đồng. Đối với nạn nhân bị thương, các nhà liền kề bị ảnh hưởng, mức hỗ trợ từ 2 - 10 triệu đồng/trường hợp tùy mức độ nặng, nhẹ.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/5, tại số nhà 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khoảng 10 người có mặt tại căn nhà này. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh ở lầu 2 và 1 thi thể được tìm thấy ở dưới chân cầu thang.

Hiện trường vụ cháy.

8 nạn nhân thiệt mạng gồm: chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (44 tuổi, chủ nhà), Hồ Đình Thắng (43 tuổi, em rể chị Thanh); các con chị Thanh: Lê Kim Tuyến (18 tuổi), Lê Ngân Tuyến (13 tuổi), Lê Tân Tuyến (9 tuổi); Hồ Đình Nam (9 tuổi, con ông Thắng), Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi, cháu của chị Thanh đến nhà nạn nhân chơi) và một phụ nữ là giáo viên, chưa rõ danh tính.

Đến 22h ngày 7/5, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoàn tất, các thi thể được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà là cơ sở sản xuất keo sáp, đèn cầy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Hồ Đình Thắng (đã chết) và anh Nguyễn Thành Tựu (nạn nhân sống sót) trong lúc bê thùng sáp đã nấu vô ý làm đổ xuống sàn nhà. Sáp từ thùng bắt vào bếp lửa gây ra vụ cháy.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chay-nha-8-nguoi-chet-o-tp-hcm-de-xuat-ho-tro-moi-nan-nhan-10-trieu-dong-ar611047.html