Cháy nhà, cháu bé bị bại não tử vong thương tâm

Cả nhà đi vắng, để con bị bại não ở nhà một mình. Bất ngờ nhà bị cháy, người con thiệt mạng ngay trong phòng ngủ.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17-8, ông Kiều Văn Tâm (1978, trú ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) phát hiện nhà chị Bế Thị Sanh (SN 1986, ở gần nhà) bốc cháy nên hô hoán và cùng với người dân xung quanh bơm nước phun vào đám cháy để dập lửa.

Sau đó, người dân phát hiện cháu Bế Minh Ph. (2007, là con chị Sanh) bị bệnh bại não bẩm sinh, không có khả năng nhận thức, không có khả năng di chuyển đã bị chết ở phòng ngủ trong nhà.

Căn phòng bị cháy ở phần phía sau của ngôi nhà

Căn phòng bị cháy ở phần phía sau của ngôi nhà

Ngọn lửa thiêu rụi tất cả đồ đạc trong căn phòng ngủ

Chiếc cầu dao được cho là nơi phát sinh chập điện

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đồng Phú phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành điều tra.

Bước đầu xác định nguyên nhân có thể là do chập điện, dẫn đến phát sinh ngọn lửa gây cháy toàn bộ căn phòng ngủ của ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng chủ nhà đi vắng, chỉ có 1 mình cháu Bế Minh Ph. ở trong phòng nên không thể tự thoát ra ngoài dẫn đến tử vong.

Minh Thủy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/binh-phuoc-chay-nha-do-chap-dien-mot-nguoi-tu-vong_78726.html