Cháy nhà con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, thiêu rụi nhiều đồ đạc

Vụ cháy lớn giữa trưa ngày 12/4 tại nhà của họa sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, ở Hà Nội đã thiêu rụi nhiều đồ đạc.

Khoảng 12h trưa ngày 12/4 tại số nhà 102 đường Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến nhiều người hoảng sợ.

Vụ cháy lớn đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà họa sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất hiện từ căn phòng nhỏ tại số 102 đường Lê Duẩn. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rồi lan sang căn bên cạnh là cửa hành sửa chữa điện thoại.

Người dân quanh khu vực vụ cháy cho biết vụ cháy xảy ra được xác định là căn phòng của họa sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao. Phát hiện vụ cháy, nhiều người dân đã dùng bình cứu hỏa mini và vòi nước để dập lửa, đồng thời thông báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 12 giờ 30 phút thì ngọn lửa đã được dập tắt.

Cháy nhà con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, thiêu rụi nhiều đồ đạc

Qua quan sát, ngôi nhà số 102 Lê Duẩn có 1 tầng, xây dựng từ lâu, được chia làm nhiều căn nhỏ. Căn phòng của họa sĩ Văn Thao chỉ rộng chừng 10 m2, có gác xép, ngay bên cạnh là cửa hàng phụ kiện điện thoại di động.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong căn phòng của họa sĩ Văn Thao. Cửa hàng phụ kiện điện thoại bị thiêu trơ khung sắt.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo Ph. Chính/Nld.com.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/chay-nha-con-trai-co-nhac-si-van-cao-thieu-rui-nhieu-do-dac.html