Cháy nhà kinh doanh đồ chơi trẻ em ở Quảng Nam

Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại nhiều tài sản trong gia đình. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khoảng 8h30’ ngày 26/5 tại số nhà 59, của ông Lê Dương, trú ở đường Trần Cao Vân, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bất ngờ bốc cháy.

Cháy tầng 2 của ngôi nhà số 59, đường Trần Cao Vân

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, gia đình của ông Lê Dương đang buôn bán ở nhà dưới thì bất ngờ phát hiện trên tầng 2 của ngôi nhà mình bốc cháy lớn. Sau đó, gia đình ông đã gọi cho chính quyền địa phương và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã điều 3 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 9h cùng ngày, lửa được dập tắt. Rất may, vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại nhiều tài sản trong gia đình. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương dập lửa.

“Đám cháy xảy ra tại khu vực phòng thờ và phòng ngủ. Nhà này là họ kinh doanh buôn bán hàng đồ chơi của trẻ em, quản lý hàng rất nhiều, khi đến nơi thì đám cháy phát triển rất mạnh. Đơn vị triển khai thực hiện tốt chiến thuật tổ chức chữa cháy. Sau 15 phút khống chế được vụ cháy. Đơn vị đang bàn giao vụ việc cho Cơ quan điều tra của Công an thành phố Tam Kỳ điều tra, kết luận vụ cháy theo đúng quy định của pháp luật”, Thiếu tá Trương Đức Thuận, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết./

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/chay-nha-kinh-doanh-do-choi-tre-em-o-quang-nam-766806.vov