Cháy nhà máy ở Trung Quốc, ít nhất 36 người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn đã làm chết 36 người tại một công ty kinh doanh hóa chất và các mặt hàng công nghiệp khác ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Hai người khác bị thương và hai người mất tích.

Ngọn lửa bùng lên vào khoảng 4 giờ chiều ngày 21-11 khiến lính cứu hỏa phải mất bốn giờ để dập tắt.

Theo truyền thông địa phương, các đội cứu hỏa đã cử 63 phương tiện đến hiện trường.

Không có thông tin nào được đưa ra về nguyên nhân vụ cháy hoặc có bao nhiêu công nhân thiệt mạng.

Công ty Kaixinda là một nhà bán buôn kinh doanh nhiều loại hàng hóa công nghiệp, bao gồm cả những thứ được mô tả là hóa chất chuyên dụng.

Cháy nhà máy khiến nhiều người tử vong ở Trung Quốc

Cháy nhà máy khiến nhiều người tử vong ở Trung Quốc

Trước đó, một vụ nổ lớn năm 2015 tại một nhà kho hóa chất ở thành phố cảng phía bắc Thiên Tân đã giết chết 173 người, hầu hết là lính cứu hỏa và cảnh sát.

Các hóa chất được phát hiện là đã lưu trữ sai quy cách trong khi các quan chức địa phương bị phát hiện đồng lõa trong việc nhắm mắt làm ngơ trước mối đe dọa tiềm tàng.

Theo tuyên bố, hơn 200 nhân viên tìm kiếm cứu nạn và 60 lính cứu hỏa đã tham gia ứng phó với đám cháy ở Hà Nam.

Tỉnh đông dân cư và quan trọng về kinh tế này đã chứng kiến một số vụ việc chết người dẫn đến việc các quan chức địa phương bị bắt giữ.

Trước đó, năm người đã bị bắt sau vụ sập tòa nhà làm 53 người thiệt mạng ở ngoại ô thủ phủ Trường Sa của tỉnh vào tháng 4.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/chay-nha-may-o-trung-quoc-khien-it-nhat-36-nguoi-thiet-mang_140195.html