Cháy nhà trong đêm, 4 người trong một gia đình tử vong

Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, 4 nạn nhân gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ trong vụ cháy xảy ra đêm 10/12 trên địa bàn huyện đã tử vong.

Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, khoảng 19h45 đêm 10/12, trong lúc mọi người đang mải mê theo dõi trận Chung kết bóng đá SEA game giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia, thì bất ngờ căn nhà của gia đình anh K’Nhân, tại Tổ dân phố 1C, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) bị

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN)

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN)

Người dân tập trung chữa cháy nhưng căn nhà bị khóa bên trong nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải phá cửa mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. 3 người bị bỏng nặng là anh K’Nhân (sinh năm 1997), vợ là Tô Thị Hiền (sinh năm 1995) và con gái Ka Thảo Nguyên (sinh năm 2019) được đưa đi cấp cứu. Riêng bé Ka Mộc Trà (sinh năm 2017) được xác định tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh, 3 nạn nhân nhập viện đều trong tình trạng bị bỏng rất nặng, nên đơn vị đã khẩn trương sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng tại Thành phố Bảo Lộc. Tuy nhiên, đến khoảng 3h sáng nay (11/12), cả 3 nạn nhân này đều đã tử vong.

Theo những người hàng xóm, trước khi đám cháy xảy ra, họ có thấy anh K’Nhân đi uống rượu về và to tiếng với vợ.

Hiện cơ quan Công an huyện Đạ Tẻh đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Quang Sáng/VOV- Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chay-nha-trong-dem-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong-988728.vov