Cháy nhà

Vụ cháy xảy ra khoảng 0 giờ 45 phút ngày 17-8 tại căn nhà giao lộ ở đường Nhiêu Tâm - Nghĩa Thục (phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nêu trên, người dân nghe tiếng kêu cứu cùng khói lửa bốc lên từ căn nhà nên hô hoán, tổ chức cứu hỏa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 1 đã đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa và cứu nạn. 30 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ba người bị kẹt trong căn nhà được cứu thoát và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân và thiệt hại trong vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 17-8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) lập hồ sơ xử lý vụ án chống người thi hành công vụ. Theo đó, hồi 21 giờ 40 phút ngày 13-8, Tổ công tác Công an phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm gồm ba đồng chí: Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Bình Thản, Lưu Văn Uyên, nhận tin báo tại khu vực Cống Chèm, thuộc phường Thụy Phương xảy ra va chạm giao thông giữa mô-tô do Vũ Thế Anh (SN 1980), điều khiển với ô-tô do Vũ Văn Cường (SN 1978) điều khiển.

Khi đồng chí Uyên mời Cường mở cửa xuống xe để giải quyết thì Thế Anh xông vào đánh anh Cường. Thấy vậy, đồng chí Uyên can ngăn bị Thế Anh đấm vào mặt. Tổ công tác khống chế nhưng Thế Anh không chấp hành mà có hành vi giằng co. Lúc này, Nguyễn Đức Trung (SN 1975) là bạn của Thế Anh điều khiển xe máy đi đến, thấy Thế Anh đang giằng co với tổ công tác đã xông tới, đấm vào mặt đồng chí Thản. Tổ công tác đã khống chế hai đối tượng đưa về trụ sở để giải quyết.

Tội phạm ma túy

Tại tỉnh lộ 293, thuộc thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Công an TP Bắc Giang vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Nguyễn Văn Hải (SN 1980), ở thôn Đồng Bông, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) vận chuyển chín bánh hê-rô-in. Đi cùng Hải có hai thanh niên (một nam, một nữ). Nguyễn Văn Hải khai nhận, mua số hê-rô-in nêu trên từ Sơn La để mang đi Lạng Sơn tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tang vật gồm chín bánh hê-rô-in, hai ô-tô, hơn 10 triệu đồng và một số tài sản, đồ vật khác có liên quan.

Thu giữ vật phẩm chế tác từ ngà voi

Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ số lượng lớn vật phẩm chế tác từ ngà voi. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà của hai đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (SN 1983) và Lê Chí Thuận (SN 1960), ở huyện Thường Tín (Hà Nội), thu giữ tổng cộng 179 kg ngà voi và các vật phẩm chế tác từ ngà voi. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ngà voi.

Vận chuyển hàng lậu

Ngày 17-8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 20 giờ ngày 16-8, đã bắt giữ ô-tô BKS 75C-057.20 do Hồ Tài (SN 1994, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang vận chuyển hơn 400 chai rượu Chivas 18 và Baileys 12 không có tem nhập khẩu, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đi từ Quảng Trị ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ. Hiện, Đội QLTT số 2 đang tạm giữ số hàng và hoàn tất các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37344502-chay-nha.html