Chảy nước mắt trước những hình ảnh các nữ y tá giữa tâm dịch Vũ Hán

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus Corona, những bác sĩ, y tá ở 'ổ dịch' Vũ Hán phải làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí không có thời gian để đi vệ sinh.

Bệnh nhân đông, bệnh viện không đủ sức chứa khiến cho đội ngũ bác sĩ, y tá ở tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) bị quá tải, làm việc hết công suất đến mệt lả.

Việc phải di chuyển liên tục giữa các khu vực khám bệnh vì số lượng bệnh nhân quá nhiều khiến cho các bác sĩ trở nên kiệt quệ. Thậm chí, họ còn phải mặc bỉm vì không có thời gian để đi vệ sinh.

Trong bối cảnh toàn dân đang căng thẳng để đối phó với virus Corona thì vài phút chợp mắt cũng là vàng là bạc đối với các y, bác sĩ.

Không còn giường để nằm, chẳng còn chỗ nào có thể ngả lưng, những thiên thần áo trắng đã phải bất chấp cả sàn nhà bẩn, ghế tựa chèn ép cột sống lưng để vùi mình vào vài phút chợp mắt ngắn ngủi.

Họ tranh thủ chợp mắt trên những chiếc ghế làm việc.

Sau đó, họ lại tiếp tục miệt mài chăm sóc các bệnh nhân nhiễm corona.

Nữ y tá 30 tuổi Chan Xia, y tá tại Bệnh viện Renmin, Đại học Vũ Hán, đã quyết định cạo đi mái tóc dài của mình tránh lây nhiễm chéo, đồng thời tiết kiệm thời gian khi mặc và cởi bỏ bộ đồ bảo vệ khi điều trị cho các bệnh nhân. Shan Xia là một y tá đang làm việc tại tâm dịch Corona Vũ Hán.

Không chỉ có Shan Xia phải cắt đi mái tóc của mình, nhiều nữ y tá khác cũng phải tự cắt đi mái tóc mượt mà để thuận tiện cho công việc chăm sóc bệnh nhân.

Không những phải cắt đi mái tóc của mình mà họ còn phải cạo hết phần tóc quanh tai để có thể mang vừa đồ phòng hộ đặc biệt.

Toàn bộ gương mặt được bảo hộ kín mít, họ phải viết tên lên lưng áo để nhận diện.

Lưu Lệ, y tá trưởng của khoa gan mật bệnh viện Tây Nam, một thành viên thuộc đội ngũ điều trị của Đại học Lục quân Quân y, khiến dân mạng xứ Trung cảm động vì gương mặt tiều tụy, hằn vết khẩu trang bảo hộ sau nhiều ngày làm việc tại tâm dịch Vũ Hán.

Một số nữ y tá khác cũng tình nguyện cắt tóc để tham gia chiến dịch chống corona ở Vũ Hán.

Không chỉ cắt tóc, họ còn phải cạo tóc quanh gáy để mang đồ bảo hộ tránh lây nhiễm.

Bàn tay của một y tá nứt nẻ vì tiếp xúc nhiều với thuốc sát khuẩn.

Video "3 người từ ổ dịch virus corona bị sốt tại Việt Nam". Nguồn: VTC.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/chay-nuoc-mat-truoc-nhung-hinh-anh-cac-nu-y-ta-giua-tam-dich-vu-han-1336991.html